09:07 24/09/2014

Mỹ kết án con rể trùm khủng bố Bin Laden

Abu Ghaith, con rể Osmar Bin Laden, phải lĩnh án tù chung thân vì các tội danh khủng bố, âm mưu sát hại người Mỹ và hỗ trợ vật chất các phần tử khủng bố.

Ngày 23/9, thẩm phán Mỹ đã tuyên án tù chung thân đối với Suleiman Abu Ghaith, 48 tuổi, con rể của trùm khủng bố Osama Bin Laden đã bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt, với các tội danh khủng bố.

Abu Ghaith là thành viên cao cấp của al-Qeada.


Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn thông báo của thẩm phán Lewis Kaplan tại Tòa án liên bang khu vực New York cho biết với các tội danh khủng bố, trong đó có âm mưu sát hại người Mỹ và hỗ trợ vật chất cho các phần tử khủng bố, Abu Ghaith - con rể Osmar Bin Laden - phải lĩnh án tù chung thân.

Với án tù này, Abu Ghaith là thành viên cao cấp của mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda bị kết án tù kể từ tháng 5/2011 - thời điểm lính đặc nhiệm Mỹ bắn chết Osama bin Laden tại Pakistan.

Suleiman Abu Ghaith bị giới chức Jordan bắt giữ và chuyển giao cho Mỹ ngày 7/3/2013. Tháng Ba vừa qua, một bồi thẩm đoàn ở quận Manhattan, thành phố New York, kết án Abu Ghaith phạm tội âm mưu giết hại công dân Mỹ và hỗ trợ vật chất cho các phần tử khủng bố. Thẩm phán Kaplan cho biết Abu Ghaith không hề hối hận về hành động của mình, nhất là với cuốn băng video trong đó tên này bày tỏ phấn khích trước các vụ không tặc khủng bố ngày 11/9/2001, làm gần 3.000 người bị thiệt mạng.

Bản án đã nhận được những đánh giá tích cực của giới chức Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cho rằng công lý đã được thực thi thông qua phán quyết này. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein cho rằng phán quyết của tòa là thông điệp gửi tới thế giới - đó là Mỹ sẽ tiếp tục đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa khủng bố.


TTXVN/Tin tức