12:23 29/12/2012

Mỹ, Ixraen sẵn sàng can thiệp quân sự vào Xyri

Mỹ và phương Tây, trong thời gian gần đây, đặc biệt lo ngại khả năng chính phủ Xyri sẽ sử dụng vũ khí hóa học và sinh học để chấm dứt bạo loạn, đồng thời cảnh báo đây là hành động "không thể chấp nhận" và "vượt qua giới hạn đỏ", có thể kích động một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và Ixraen.

Nga hối thúc Tổng thống Assad đàm phán với phe đối lập


Mỹ và phương Tây, trong thời gian gần đây, đặc biệt lo ngại khả năng chính phủ Xyri sẽ sử dụng vũ khí hóa học và sinh học để chấm dứt bạo loạn, đồng thời cảnh báo đây là hành động "không thể chấp nhận" và "vượt qua giới hạn đỏ", có thể kích động một cuộc can thiệp quân sự của Mỹ và Ixraen.


 

Người Xyri thắp nến cầu nguyện cho hòa bình trong đêm Giáng sinh 2012 ở thủ đô Đamát.

Phó Thủ tướng Ixraen Moshe Ya'alon ngày 28/12 phát biểu trên đài phát thanh quân đội nước này rằng hiện nay, Ixraen và Mỹ rất quan tâm đến những nơi cất giấu vũ khí hóa học của Xyri. Ông Ya'alon khẳng định, Mỹ đang chuẩn bị một cuộc can thiệp quân sự nếu các kho vũ khí hóa học của chính quyền Xyri rơi vào tay các cá nhân và tổ chức mà Mỹ không chấp nhận.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Noel Clarke cho biết Oasinhtơn luôn khẳng định lập kế hoạch tác chiến là trách nhiệm phải làm và Mỹ đang tích cực tham khảo ý kiến các nước bạn bè, các đồng minh và phe đối lập Xyri. Theo ông Clarke, Mỹ vẫn tập trung hỗ trợ phe đối lập Xyri và hợp tác với các nước có cùng quan điểm để hỗ trợ một quá trình chuyển giao chính trị nhằm chấm dứt cuộc xung đột.


Cùng ngày, Nga - cường quốc duy nhất duy trì quan hệ với chính quyền Đamát - đã đề nghị Tổng thống Bashar al - Assad ngồi vào bàn thương lượng với phe đối lập Xyri trong một động thái mà các nhà quan sát đánh giá là Nga đang “ném đá dò đường”. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vẫn nhấn mạnh Mátxcơva vẫn phản đối lời kêu gọi Tổng thống Assad từ chức và mong muốn nhân dân Xyri sẽ tự quyết định vận mệnh của mình. Nhưng ông Lavrov cũng tuyên bố rõ ràng rằng Nga muốn ông Assad phải đặt tất cả các lựa chọn lên bàn đàm phán sau cuộc xung đột kéo dài 21 tháng làm hơn 45.000 người thiệt mạng.


Nga đã chính thức mời người đứng đầu Liên minh Dân tộc đối lập của Xyri (SNC) có cuộc gặp công khai với đại diện của Nga. Đây là nhóm đối lập ra đời hồi tháng 11/2012 và được phương Tây công nhận là đại diện hợp pháp của Xyri. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 28/12 nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng cuộc hội đàm với người đứng đầu SNC, Ahmed Moaz al - Khatib có thể diễn ra ở thủ đô Mátxơva hoặc một địa điểm ở nước ngoài như Geneve (Thụy Sĩ) hoặc thủ đô Cairô (Ai Cập). Ông Bogdanov bày tỏ hy vọng sẽ có một cuộc gặp ba bên mới giữa Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) - Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi cùng các đại diện Mỹ và Nga về cuộc khủng hoảng ở Xyri vào tháng 1/2013 tới.


H.H – T.L (tổng hợp)