04:09 20/04/2012

Mỹ, Ixraen củng cố quan hệ quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và người đồng cấp Ixraen Ehud Barak đã tiến hành phiên họp kín lần thứ hai trong vài tháng qua tại Lầu Năm Góc giữa lúc xuất hiện những quan ngại ngày càng gia tăng liên quan đến tình hình bất ổn tại Xyri và tham vọng hạt nhân đáng ngờ của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và người đồng cấp Ixraen Ehud Barak đã tiến hành phiên họp kín lần thứ hai trong vài tháng qua tại Lầu Năm Góc giữa lúc xuất hiện những quan ngại ngày càng gia tăng liên quan đến tình hình bất ổn tại Xyri và tham vọng hạt nhân đáng ngờ của Iran.


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta. Nguồn: Internet.


Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc cho biết cuộc thảo luận kín này đặt trọng tâm vào quan hệ quốc phòng Mỹ - Ixraen và những lợi ích quốc phòng - an ninh chung tại khu vực, trong đó có vấn đề Iran, Xyri và các tác động của phong trào "Mùa Xuân Arập" đối với khu vực Trung Đông. Cuộc gặp diễn ra giữa lúc phương Tây đang nỗ lực chấm dứt tình trạng bạo lực tại Xyri. Cuộc gặp cũng diễn ra chưa đầy một tuần sau khi các cường quốc thế giới nối lại đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ sự tin tưởng rằng những trừng phạt đi cùng với biện pháp ngoại giao có thể giải quyết tình trạng bế tắc kéo dài nhiều năm qua nhằm thuyết phục Ixraen bớt gay gắt khi đề cập khả năng tiến hành các cuộc không kích phủ đầu nhằm vào Iran.


TTXVN/Tin tức