04:07 03/04/2015

Mỹ, Israel trao đổi về thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng thỏa thuận khung hạt nhân giữa Iran và các cường quốc là "bước tiến triển đáng kể".

Ngày 2/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng thỏa thuận khung hạt nhân giữa Iran và các cường quốc là "bước tiến triển đáng kể".

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Nhà Trắng, trên chuyên cơ Không lực Một, Tổng thống Obama đã điện đàm với Thủ tướng Netanyahu để thảo luận về thỏa thuận khung nói trên. Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống nhấn mạnh mặc dù chưa có gì được nhất trí, thỏa thuận khung cho thấy bước tiến triển đáng kể hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện giúp chặn mọi con đường dẫn tới một quả bom (hạt nhân) của Iran". Ông Obama cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với an ninh của Israel bất chấp bất đồng công khai của hai bên về thỏa thuận hạt nhân với Iran.

Trong khi đó, Mark Regev, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel, dẫn lời ông Netanyahu nói với Tổng thống Obama rằng: "Một thỏa thuận dựa trên (thỏa thuận) khung này sẽ đe dọa sự tồn vong của Israel".

Cùng ngày, Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã hoan nghênh thỏa thuận khung nói trên, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ xác nhận việc thực thi các biện pháp liên quan đến hạt nhân một khi thỏa thuận hạt nhân này được ký kết.


TN (Theo AFP, Reuters)