08:07 11/08/2014

Mỹ hỗ trợ người Kurd giành lại 2 thị trấn từ IS

Được Mỹ hỗ trợ không kích, lực lượng người Kurd đã giành lại 2 thị trấn miền Bắc Iraq từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Được Mỹ hỗ trợ không kích, lực lượng người Kurd đã giành lại 2 thị trấn miền Bắc Iraq từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), song cũng nói rằng sẽ cần thời gian để có thể đảo chiều cuộc chiến.

Quan chức cấp cao người Kurd Hoshiyar Zebari cho biết lực lượng này đã giành lại 2 thị trấn Guwair và Makhmur, đồng thời nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng thời gian Washington tiếp tục không kích giúp người Kurd đánh bại IS là "không giới hạn".

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ cũng xác nhận các máy bay chiến đấu và máy bay tàng hình của Mỹ đã tấn công phiến quân IS gần Arbil trong đợt không kích mới, phá hủy các xe chở vũ khí và một cứ điểm súng cối.

Lực lượng an ninh người Kurd tại mặt trận Khazer, gần trạm kiểm soát Aski kalak, cách thủ phủ Arbil khoảng 40 km, ngày 8/8. Ảnh: AFP/TTXVN


Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã rút một số nhân viên của đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và tổng lãnh sự quán ở Arbil, song hai cơ quan ngoại giao này vẫn mở cửa và hoạt động.

Pháp cân nhắc viện trợ vũ khí

Ngày 10/8, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết nước này đang tham vấn các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) và cân nhắc cung cấp vũ khí cho người Kurd tại Iraq chiến đấu chống lực lượng thánh chiến IS.

Trả lời kênh France 2 từ Arbil - thủ phủ khu tự trị người Kurd tại miền Bắc Iraq, ông Fabius nói: "Bằng cách này hay cách khác, họ chắc chắn phải nhận được trang thiết bị có thể giúp họ tự vệ và phản công. Chúng tôi sẽ xem xét điều này trong vài ngày tới nhưng phải liên lạc với các nước châu Âu".

Trong một động thái liên quan, Canada đang cung cấp khoản hỗ trợ nhân đạo mới trị giá 5 triệu USD cho nạn nhân của cuộc khủng hoảng hiện nay tại Iraq, với trọng tâm hỗ trợ những người dân phải sơ tán và các cộng đồng thiểu số.

Bộ trưởng Phát triển quốc tế Canada Christian Paradis
ngày 10/8 nhấn mạnh: "Canada tiếp tục đứng về phía người dân Iraq trong những thời điểm khó khăn này và cực lực lên án những hành động khủng bố của nhóm Nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria, cùng việc giết hại những người dân thường vô tội tại miền Bắc Iraq. Canada sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh quyết định cách thức tốt nhất để hỗ trợ những người dân Iraq, nhất là các cộng đồng thiểu số". Từ đầu năm đến nay, Canada đã cung cấp 16 triệu USD cho các nhu cầu nhân đạo tại Iraq.

Trong diễn biến khác, các nguồn tin y tế cho biết ngày 10/8, một kẻ đánh bom liều chết đã sát hại 10 chiến binh người Kurd và làm 80 người bị thương tại thị trấn Jalawla, phía Đông Bắc thủ đô Baghdad. Vụ tấn công xảy ra trong cuộc đụng độ ác liệt giữa lực lượng người Kurd và phiến quân nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại thị trấn này.


T.N (theo Reuters/AFP)