09:10 11/09/2012

Mỹ, Hàn Quốc diễn tập chiếm Triều Tiên

Tờ báo Dong-A của Hàn Quốc ngày 11/9 cho biết quân đội nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung liên quan đến việc chiếm giữ và khôi phục ổn định nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Tờ báo Dong-A Ilbo của Hàn Quốc ngày 11/9 tiết lộ, trong cuộc tập trận chung hồi tháng 8, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã diễn tập kịch bản chiếm CHDCND Triều Tiên.


 

Binh lính Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Ngọn gió tự do. Ảnh: Internet.

Tờ báo  dẫn lời một quan chức chính phủ cấp cao đề nghị được giấu tên cho biết, cuộc tập trận có tên Ngọn gió tự do bao gồm các hoạt động chiếm Triều Tiên, khôi phục các dịch vụ hành chính và cứu trợ nhân đạo cho người dân Triều Tiên.

 

Đây là lần thứ 2 Mỹ và Hàn Quốc diễn tập kịch bản chiếm Triều Tiên (lần thứ nhất là năm 2010) với mục tiêu nâng cao khả năng đối phó của quân đội Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra “tình huống khẩn cấp ở Triều Tiên”.

 

Một nguồn tin quân sự cho biết thêm, trong cuộc tập trận lần này, quân đội Hàn Quốc lần đầu tiên nắm vai trò chính trong hoạt động can thiệo vào Triều Tiên với sự trợ giúp của phía Mỹ.

 

Cuộc tập trận Ngọn gió tự do là một phần trong cuộc tập trận thường niên mang tên Người bảo vệ tự do Ulchi diễn ra từ 20 đến 31/8 với sự tham gia của hàng chục ngàn binh lính Mỹ và Hàn Quốc.

 

Triều Tiên đã cực lực phản đối cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi và cho rằng đó là hành động châm ngòi cho một cuộc chiến tranh. 

 

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về những thông tin đăng tải trên tờ Dong-A Ilbo.


L.H (theo AFP)