04:11 10/04/2015

Mỹ - Hàn bắt đầu tập trận không quân

Không quân của Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tập trận mang tên “Max Thunder” nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của liên quân.

Ngày 10/4, Không quân của Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu tập trận mang tên “Max Thunder” (tạm dịch là “Tiếng sét cực đại”) nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của liên quân. Đây là một phần của cuộc tập trận chung thường niên mang tên Foal Eagle (“Đại bàng Non”) bắt đầu từ ngày 2/3 vừa qua.

Một chiếc F-16 của Mỹ.


Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong một thông cáo, Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận "Max Thunder" dự kiến kéo dài hai tuần, từ ngày 10-24/4, với sự tham gia của khoảng 100 máy bay và 1.400 binh sĩ hai nước. Máy bay của Hàn Quốc tham gia tập trận gồm F-15K, KF-16, F-4E, F-5, C-130 và E-737, đặc biệt có sự tham gia lần đầu tiên của máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 do Hàn Quốc chế tạo. Trong khi đó, Không quân Mỹ huy động các chiến đấu cơ F-16, F-15, FA-18, EA-18 và một máy bay cảnh báo sớm.

Tập trận “Max Thunder” được tổ chức hai lần/năm từ năm 2009, tuy nhiên, năm nay dự kiến được tiến hành theo ba đợt.


TTXVN/Tin tức