05:22 11/05/2015

Mỹ - Gruzia tập trận tại căn cứ cũ của Nga

Khoảng 600 binh sĩ Mỹ và Gruzia đã bắt đầu cuộc tập trận chung dự kiến kéo dài 2 tuần.

Ngày 11/5, các lực lượng Mỹ và Gruzia đã bắt đầu cuộc tập trận chung dự kiến kéo dài 2 tuần.

Xe bọc thép của Mỹ được vận chuyển tới cảng Batumi, Gruzia để tham gia tập trận.


Phát biểu trước báo giới, Chuẩn tướng Mark Loeben, chỉ huy phụ trách diễn tập tại Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ, cho biết với khoảng 600 binh sĩ Mỹ và Gruzia tham gia diễn tập, đây là lần đầu tiên Mỹ điều chuyển nguyên một đại đội bộ binh cơ giới, trong đó có 14 xe bộ binh tác chiến Bradley, qua Bulgaria vào Biển Đen. Cuộc tập trận này phản ánh một bước tiến lớn trong hoạt động huấn luyện và hợp tác của hai nước.

Các cuộc diễn tập được tiến hành tại căn cứ quân sự Vaziani, gần thủ đô Tbilisi, nơi vốn có một căn cứ không quân của Nga trước khi rút đi theo một thỏa thuận cắt giảm vũ khí tại châu Âu vào năm 2001. Bộ trưởng Quốc phòng Gruzia Tina Khidasheli khẳng định các cuộc tập trận của nước này không nhằm chuẩn bị cho tình huống chiến tranh cũng như khiêu khích nước khác.

Từ nhiều năm nay, Mỹ vẫn luôn ủng hộ Gruzia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), hành động vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nga.


TTXVN/Tin tức