12:08 12/12/2014

Mỹ gây sức ép với Trung Quốc về tiền tệ và sở hữu trí tuệ

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề tiền tệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 11/12 khẳng định Washington sẽ tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề tiền tệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và doanh nghiệp nhà nước của quốc gia châu Á này. Động thái trên diễn ra trước thềm cuộc đàm phán song phương trong khuôn khổ diễn đàn Ủy ban Thương mại chung Trung - Mỹ (JCCT), dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Chicago.

Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: ibtimes.com.


Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Xuất khẩu của tổng thống, ông Obama nói: "Điều quan trọng là tiếp tục gây sức ép lên Trung Quốc về những lĩnh vực mà cán cân thương mại mất cân bằng, dù là tiền tệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ hay các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc".

Trong báo cáo mới nhất của mình về hành vi thao túng tiền tệ, Bộ Tài chính Mỹ cho rằng đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc "đang được định giá thấp hơn đáng kể” so với giá trị thực, song dường như Bắc Kinh đã bớt can thiệp vào việc định giá đồng tiền này.


TN
(Theo Reuters)