07:13 29/07/2014

Mỹ, EU kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp tại Libya

Các nhà lãnh đạo Mỹ và một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Libya cũng như vai trò của Liên hợp quốc trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực và bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này.

Ngày 28/7, các nhà lãnh đạo Mỹ và một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn khẩn cấp tại Libya cũng như vai trò của Liên hợp quốc trong việc chấm dứt tình trạng bạo lực và bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc điện đàm chung cùng ngày giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng các nước Anh và Italy. Theo thông báo của Chính phủ Đức, lãnh đạo các nước kêu gọi LHQ cần đóng vai trò thực chất trong việc thúc đẩy tiến trình chính trị lập lại ổn định cho Libya, đồng thời nhất trí rằng "một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức giữa các nhóm vũ trang tại Tripoli là rất cấp thiết".

Trong bối cảnh xung đột leo thang tại Libya, sau Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Ngoại giao Đức ngày 28/7 thông báo sơ tán các nhân viên Đại sứ quán nước này khỏi Tripoli. Tuy nhiên, Đại sứ quán sẽ không đóng cửa và một số nhân viên địa phương vẫn làm việc. Trước đó, Đức cũng khuyến cáo các công dân nước này rời Libya do tình hình chiến sự tại đây.

Khói bốc lên trong vụ cháy kho chứa dầu gần sân bay Tripoli. Ảnh: THX-TTXVN


Bộ Ngoại giao Philippines cùng ngày cho biết đã sơ tán một số nhân viên của Đại sứ quán nước này tại Tripoli tới nước láng giềng Tunisia, trong khi người nhà của nhân viên sứ quán đã trở về nước từ tuần trước. Manila trước đó đã rút 3.000 công dân đang làm việc tại Libya về nước, nhiều người trong số này là bác sĩ và y tá, động thái có thể khiến Libya rơi vào tình trạng thiếu nhân viên y tế nghiêm trọng.

Trong hai tuần qua, Libya đã chứng kiến bạo lực đẫm máu nhất kể từ khi nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi bị lật đổ hồi năm 2011. Tính đến nay, ít nhất 97 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và hơn 400 người khác bị thương ở Tripoli. Giao tranh giữa các nhóm vũ trang cũng dẫn tới vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa dầu khổng lồ sức chứa 6 triệu lít gần sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli.


TTXVN/ Tin tức