05:15 30/05/2015

Mỹ dùng bê bối FIFA để đánh lạc hướng vụ NSA

Theo đài Sputnik của Nga, Mỹ đã chèo lái báo giới và công luận vào vụ việc liên quan đến FIFA để đánh lạc hướng vụ NSA.

Theo đài Sputnik của Nga, trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Đức, Quốc hội Đức đã yêu cầu công bố danh sách khoảng 500.000 đối tượng bị Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) giám sát tại Đức trước ngày 6/6. Tuy nhiên, Washington đã chèo lái báo giới và công luận vào vụ việc liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Các quan chức FIFA bị bắt giữ do bị tình nghi nhận hối lộ. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo đài trên, vụ bê bối bóng đá được thiết kế trong thời gian dài nhằm chuyển sự chú ý của mọi người đến những chi tiết có khả năng chọc giận đối tượng đông đảo - những người hâm mộ bóng đá, vốn dễ tin vào mọi sự như diễn ra trên sân cỏ mà không hiểu hết tiểu tiết phức tạp của tình hình. Hành động này nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của người dân châu Âu bình thường, vốn lo ngại và tức giận về hoạt động hợp tác do thám Mỹ-Đức đối với mọi người và mọi công việc ở châu Âu. Trước vụ bê bối của FIFA, câu hỏi chính yếu mà các chính trị gia châu Âu thường nghe là: "Duy trì chính quyền làm gì khi ngay cả những nhân vật đứng đầu quốc gia có chủ quyền vẫn cho phép Mỹ do thám đồng minh?".

Đáng chú ý là trong bối cảnh bê bối FIFA, thậm chí tờ "Washington Post" của Mỹ cũng đăng tải một bài báo nêu câu hỏi: người Mỹ có quyền gì khi vừa sai khiến châu Âu, vừa cố phanh phui hành vi tham nhũng trong tổ chức chuyên ngành quốc tế mà Mỹ có quan hệ ít ỏi đến mức tối thiểu khi nước này không phải là 1 cường quốc bóng đá. Washington đang cố gắng "ghi bàn thắng" trong mọi vụ bê bối, còn bản thân họ ngang nhiên vi phạm tất cả các quy tắc của luật chơi quốc tế.



TN (Theo Sputnik)