05:07 21/05/2014

Mỹ điều tuần dương hạm tên lửa tới Biển Đen

Hải quân Mỹ đang điều một tuần dương hạm trang bị tên lửa dẫn đường tới Biển Đen, động thái mới nhất của Washington nhằm trấn an các đồng minh đang lo lắng về sự can dự của Nga tại Ukraine.

Ngày 20/5, Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Mỹ đang điều một tuần dương hạm trang bị tên lửa dẫn đường tới Biển Đen, động thái mới nhất của Washington nhằm trấn an các đồng minh đang lo lắng về sự can dự của Nga tại Ukraine. 

Tuần dương hạm tên lửa USS Vella Gulf. Ảnh: Reuters


Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng John Kirby nói: “Tôi có thể xác nhận rằng tuần dương hạm Vella Gulf của Hải quân sẽ tới Biển Đen, có thể vào cuối tuần này”. Tàu Vella Gulf sẽ tới vùng biển trên sau khi khinh hạm USS Taylor rời Biển Đen hôm 12/5. 

Kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine hồi tháng 3 vừa qua, Mỹ đã triển khai quân tới các nước Đông Âu để tham gia diễn tập chung và điều tàu chiến tới Biển Đen tập trận cùng các nước NATO ở khu vực này. Tuy nhiên, theo công ước Montreux năm 1936, các tàu chiến của nước ngoài chỉ được phép có mặt tại Biển Đen không quá 21 ngày.

T.N