07:09 16/07/2011

Mỹ điều tra cáo buộc nghe lén điện thoại các nạn nhân vụ 11/9

Quyết định trên của FBI được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa thuộc Hạ viện Mỹ Peter King và một số nghị sĩ khác đã viết thư cho Tổng giám đốc FBI Robert Mueller đề nghị điều tra việc News Corporation tìm cách đột nhập điện thoại các nạn nhân vụ 11/9.

Vụ bê bối xâm nhập điện thoại của tờ báo News of the World (Anh) thuộc tập đoàn News Corporation của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch đã lan sang nước Mỹ khi ngày 15/7, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết sẽ điều tra các cáo buộc rằng News Corporation đã tìm cách nghe lén điện thoại của các nạn nhân vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Ông trùm truyền thông Mỹ Rupert Murdoch và con trai James Murdoch. (nguồn: internet)


Quyết định trên của FBI được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa thuộc Hạ viện Mỹ Peter King và một số nghị sĩ khác đã viết thư cho Tổng giám đốc FBI Robert Mueller đề nghị điều tra việc News Corporation tìm cách đột nhập điện thoại các nạn nhân vụ 11/9. Nghị sĩ Peter King nhấn mạnh, cần phải điều tra ngay lập tức vì đây là một vấn đề khẩn thiết.

Trong một diễn biến có liên quan cùng ngày, bà Rebekah Brooks, Giám đốc điều hành News International, thuộc News Corporation, đã từ chức.

Bà Brooks, 43 tuổi, là tổng biên tập News of the World từ năm 2000 - 2003, sau đó giữ chức tổng biên tập tờ The Sun Theo News Corporation, vị trí của bà Brooks sẽ do ông Tom Mockridge, Giám đốc điều hành Sky Italia, thay thế. Thủ tướng Cameron cho rằng quyết định từ chức của bà Brooks là “đúng đắn”.

TTG - Minh Đức