11:17 26/11/2014

Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan đến Nhật

Tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan sẽ thay thế tàu George Washington của Mỹ hiện đang neo đậu tại căn cứ Yokosuka ở vịnh Tokyo, Nhật Bản.

Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ ngày 25/11 thông báo vào tháng 8/2015, tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan của nước này sẽ thay thế tàu sân bay hạt nhân George Washington hiện đang neo đậu tại căn cứ Yokosuka ở vịnh Tokyo, Nhật Bản.

Tàu sân bay Ronald Reagan.


Theo hãng tin Kyodo, lễ luân chuyển tàu sân bay hạt nhân sẽ được tổ chức tại San Diego, bang California của Mỹ. Tàu George Washington có mặt ở Yokosuka từ năm 2008, thay tàu sân bay Kitty Sark chạy bằng diesel. Tàu George Washington mới trở về căn cứ sau cuộc tập trận ở phía Tây Thái Bình Dương và từ nay tới mùa xuân 2015, tàu sẽ được kiểm tra kỹ thuật chung, bổ sung dự trữ để lên đường về San Diego.

Tàu sân bay hạt nhân Ronald Reagan được coi là tàu chiến lớn thứ ba của Hải quân Mỹ. Tháng 3/2011, tàu đã tham gia chiến dịch Tomodati hỗ trợ các khu vực Nhật Bản bị thiệt hại do động đất. Ronald Reagan có thể mang 90 máy bay và máy bay trực thăng, hơn 5.500 nhân viên và thủy thủ.


T.N