07:11 10/07/2012

Mỹ đề xuất tiếp tục giảm thuế cho tầng lớp trung lưu

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/7 kêu gọi Quốc hội nước này tiếp tục gia hạn chính sách cắt giảm thuế thêm một năm cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 250.000 USD mỗi năm, song đề xuất tiếp tục áp thuế cao đối với người giàu ở Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/7 kêu gọi Quốc hội nước này tiếp tục gia hạn chính sách cắt giảm thuế thêm một năm cho các hộ gia đình có thu nhập dưới 250.000 USD mỗi năm, song đề xuất tiếp tục áp thuế cao đối với người giàu ở Mỹ.


Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nhấn mạnh nước Mỹ cần phải có những chính sách hỗ trợ tầng lớp trung lưu, tạo thêm nhiều việc làm mới, đảm bảo người dân có điều kiện tiếp cận với hệ thống giáo dục và đào tạo, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp tại nước này.


 

Tổng thống Mỹ Obama đề xuất gia hạn luật giảm thuế đối với tầng lớp trung lưu. Ảnh: THX - TTXVN


 

Theo ông Obama, việc duy trì một tầng lớp trung lưu "khỏe mạnh" là một trong những nhân tố chính góp phần tạo nên sự thịnh vượng và tăng trưởng cho nước Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh việc gia hạn cắt giảm thuế trên sẽ mang lại lợi ích đối với 98% người dân Mỹ, đồng thời cho rằng tầng lớp thu nhập cao tại nước này cần trả nhiều tiền thuế hơn nhằm góp phần giúp giải quyết vấn đề nợ của quốc gia.


Tuyên bố trên của ông Obama với lập trường ủng hộ tầng lớp trung lưu ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nghị sỹ đảng Cộng hòa, trong đó có cựu Thống đốc Mitt Romney - ứng cử viên trong cuộc đua tranh chức tổng thống vào tháng 11.


Các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho rằng việc cắt giảm thuế trên nên được áp dụng đối với tất cả những người đóng thuế, đồng thời cảnh báo việc áp thuế cao đối với người giàu nước Mỹ sẽ làm "tổn thương" các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người mà theo họ đã giúp tạo thêm nhiều việc làm trong bối cảnh kinh tế khắc nghiệt.


Tuy nhiên, Tổng thống Obama đã bác bỏ quan điểm trên, đồng thời lập luận rằng 97% những người chủ doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đều có thu nhập ít hơn 250.000 USD/năm. 


Chính sách cắt giảm thuế có hiệu lực từ thời cựu Tổng thống George W. Bush dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 1/2013 nếu Quốc hội không thông qua việc gia hạn.


Giới phân tích nhận định nếu Quốc hội "đặt dấu chấm hết" kỷ nguyên giảm thuế trên, kinh tế Mỹ sẽ có thể rơi trở lại suy thoái một khi việc tăng thuế và cắt giảm chi tiêu công có hiệu lực như dự định vào đầu năm 2013.


TTXVN/ Tin Tức