09:07 10/09/2014

Mỹ đề nghị Trung Quốc tham gia liên minh chống IS

Mỹ đã đề nghị Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực thành lập liên minh đối phó với nhóm khủng bố IS.

Ngày 9/9, nhật báo "Wall Street Journal" (Mỹ) dẫn nguồn tin từ một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ cho biết Mỹ đã đề nghị Trung Quốc ủng hộ các nỗ lực thành lập liên minh đối phó với nhóm khủng bố IS.

Một phần tử IS cầm cờ của lực lượng này tại Raqqa, Syria. Ảnh: Reuters


Đề xuất này được Cố vấn An ninh quốc gia Susan Rice đưa ra khi tới Bắc Kinh chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Barack Obama. Quan chức nói trên cho biết các quan chức Trung Quốc cũng thể hiện sự quan tâm tới đề xuất của Mỹ vì Bắc Kinh cũng đang quan ngại về sự lớn mạnh của chủ nghĩa khủng bố cả trong nước và ở nước ngoài. Hiện nay, Mỹ đang nghiên cứu các lĩnh vực mà Trung Quốc có thể sẽ có đóng góp vào liên minh một khi nó được hình thành.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận cụ thể về vấn đề này, song nói rằng Trung Quốc và Mỹ cần đẩy mạnh quan hệ quân sự để giúp tránh những hiểu lầm và duy trì sự ổn định tại khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói với giới lãnh đạo quốc hội nước này rằng ông đã có thẩm quyền cần thiết trong việc có hành động nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS), qua đó một lần nữa ra dấu hiệu rằng Nhà Trắng sẽ không yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu để thông qua kế hoạch của ông.

Tổng thống Obama đã gặp giới lãnh đạo cấp cao của phe Dân chủ và Cộng hòa trước khi đưa ra bài phát biểu vào tối 10/9, trong đó trình bày kế hoạch đối phó với IS.

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết: "Ông Obama tái khẳng định lòng tin rằng đất nước sẽ mạnh mẽ hơn và các nỗ lực của chúng ta sẽ hiệu quả hơn khi Tổng thống và Quốc hội cùng làm việc để chiến đấu với một mối đe dọa an ninh quốc gia như ISIL (tên gọi khác của IS)".


T.N (theo Reuters)