08:10 01/08/2011

Mỹ đạt được thỏa thuận nâng trần nợ công

Tổng thống Mỹ Barack Obama tối 31/7 (giờ địa phương) tuyên bố Nhà Trắng cùng các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ đã đạt được một thỏa thuận nâng trần nợ công vào phút chót sau nhiều giờ thương lượng và đẩy lui tình trạng vỡ nợ mà sẽ làm chao đảo nền kinh tế số 1 thế giới này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tối 31/7 (giờ địa phương) tuyên bố Nhà Trắng cùng các nghị sĩ hàng đầu của Mỹ đã đạt được một thỏa thuận nâng trần nợ công vào phút chót sau nhiều giờ thương lượng và đẩy lui tình trạng vỡ nợ mà sẽ làm chao đảo nền kinh tế số 1 thế giới này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại một buổi họp báo tới 31/7. Ảnh: Xinhua/TTXVN


Trong bài phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Obama nói: "Tôi muốn tuyên bố rằng các nhà lãnh đạo của cả hai đảng thuộc hai viện đã đạt được một thỏa thuận, theo đó sẽ giảm thâm hụt ngân sách và tránh tình trạng vỡ nợ, điều sẽ gây phương hại cho nền kinh tế của chúng ta".

Theo thỏa thuận trên, đầu tiên Mỹ sẽ cắt giảm khoảng 1.000 tỉ USD chi tiêu liên bang trong vòng 10 năm tới, đồng thời cam kết cắt giảm thêm 1,5 nghìn tỷ USD nữa trong tương lai căn cứ theo đề xuất của một ủy ban lưỡng đảng mới tại quốc hội. Trong khi đó, các quan chức cho hay thỏa thuận này sẽ nâng trần nợ của Mỹ hiện nay thêm ít nhất 2.100 tỉ USD. Trần nợ công của Mỹ hiện là 14.300 tỉ USD.

Theo một cố vấn cấp cao của Quốc hội Mỹ, Thượng viện có thể tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận lưỡng đảng này trong ngày 1/8.

TTXVN/Tin tức