02:11 26/02/2011

Mỹ: Đập tan âm mưu tấn công khủng bố mới

Ngày 25/2 (giờ Việt Nam), cơ quan an ninh Mỹ đã bắt giữ một sinh viên 20 tuổi người Arập Xêút tại bang Texas với cáo buộc âm mưu đánh bom nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush, các nhà máy hạt nhân và đập thủy điện.

Ngày 25/2 (giờ Việt Nam), cơ quan an ninh Mỹ đã bắt giữ một sinh viên 20 tuổi người Arập Xêút tại bang Texas với cáo buộc âm mưu đánh bom nhằm vào cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush, các nhà máy hạt nhân và đập thủy điện.

Hãng tin Reuters (Anh) cho biết, Khalid Aldawsari, đến Mỹ năm 2008 bằng thị thực sinh viên và đang theo học đại học ở Lubbock (bang Texas), đã bị các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ. Theo các tài liệu của tòa án, đối tượng này bị bắt giữ vì các cáo buộc khủng bố liên quan đến việc mua hóa chất và thiết bị chế tạo bom, với mục tiêu tấn công là các nhà máy điện hạt nhân và đập thủy điện ở miền tây nước Mỹ.

Theo FBI, Aldawsari đã viết trong thư điện tử gửi cho chính mình với tiêu đề "các mục tiêu đẹp", trong đó đề cập hai mục tiêu là các đập thủy điện và nhà máy điện hạt nhân. Trong một thư điện tử khác, y nhắc đến địa chỉ nhà cựu Tổng thống Bush ở Dallas, bang Texas. Các công tố viên còn cho biết Aldawsari đã tung lên mạng nhiều thông điệp kêu gọi "thánh chiến".

Trước đó, FBI đã nhận được báo cáo về việc Aldawsari mua hóa chất fenola, một thành phần được sử dụng để chế tạo thuốc nổ, cùng nhiều thiết bị khác như dây điện, đồng hồ hẹn giờ, mặt nạ phòng độc... Aldawsari còn lên kế hoạch tấn công một hộp đêm ở Dallas bằng túi thuốc nổ giấu trong một con búp bê. Nghi phạm có khả năng sẽ phải đối mặt với án tù chung thân trước những cáo buộc trên.

Vụ bắt giữ này làm gia tăng lo ngại về việc các cá nhân đơn lẻ có thể tiến hành các vụ tấn công ngay trên lãnh thổ Mỹ. Các quan chức Mỹ cho rằng nghi phạm này hoạt động một mình và không thuộc một tổ chức cực đoan nào.

Quang Minh (tổng hợp)