06:08 23/06/2012

Mỹ dàn xếp vụ phi công Xyri đào thoát sang Gioócđani?

Các quan chức Xyri ngày 22/6 cho rằng vụ Đại tá Không quân Xyri, Merhi al-Hamadeh đào thoát sang Gioócđani cùng chiếc máy bay MiG-21 là do người Mỹ tổ chức với âm mưu cho người dân Xyri và thế giới Arập thấy rằng lực lượng trung thành nhất với Tổng thống Bashar al-Assad đang trượt khỏi sự kiểm soát của ông.

Các quan chức Xyri ngày 22/6 cho rằng vụ Đại tá Không quân Xyri, Merhi al-Hamadeh đào thoát sang Gioócđani cùng chiếc máy bay MiG-21 là do người Mỹ tổ chức với âm mưu cho người dân Xyri và thế giới Arập thấy rằng lực lượng trung thành nhất với Tổng thống Bashar al-Assad đang trượt khỏi sự kiểm soát của ông. Các quan chức Xyri nhấn mạnh việc Oasinhtơn chọn đúng ngày diễn ra sự việc này để xác nhận sự hiện diện của các nhân viên tình báo CIA ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ giúp lực lượng nổi dậy Xyri chống chính quyền nước này. Đêm 21/6, Tổng thống Xyri Assad đã lệnh cho toàn bộ máy bay chiến đấu của Không quân không được cất cánh, vì lo sợ có thêm nhiều phi công có thể đào thoát theo Đại tá Al-Hamadeh.


Trước đó, sáng 21/6, Đại tá Al-Hamadeh, thuộc Lữ đoàn 73 - Sư đoàn Không quân 20 và là chỉ huy phi đội Mig-21 bay thử, đã đào thoát từ căn cứ không quân Khalkhala nằm giữa các thành phố Deraa và Suweida ở miền Nam Xyri, gần biên giới Gioócđani. Al-Hamadeh là người làng Meles ở quận Idlib miền bắc Xyri, khu vực hiện do lực lượng nổi dậy kiểm soát, nên gần như chắc chắn phe nổi dậy đã giúp thu xếp vụ đào tẩu này.


Trong ngày 22/6, Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi các binh sỹ Xyri đào tẩu sau vụ Merhi al-Hamadeh đào thoát sang Gioócđani. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp, Bernard Valero, phát biểu với các phóng viên: “Vụ đào tẩu ngày hôm qua khiến chúng tôi ra lời kêu gọi các thành viên quân đội Xyri và các lực lượng an ninh tiếp tục các vụ đào tẩu và không tuân thủ mệnh lệnh của chế độ tại Đamát”.


Cùng ngày, chính phủ của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad đã gọi viên phi công nói trên là “kẻ phản bội” và yêu cầu Gioócđani trao trả lại chiếc chiến đấu cơ MiG-21. Hiện Hội đồng Bộ trưởng Gioócđani đã quyết định cấp quy chế tỵ nạn chính trị cho viên phi công Xyri.


Liên quan đến Xyri, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/6 đã chỉ trích Anh vì nước này cùng với Mỹ và một số nước khác đã gây áp lực buộc tàu MV Alaed, một tàu chở vũ khí của Nga mang cờ quốc đảo Curaxao (Caribê), phải quay trở về vì cho rằng Nga không tuân theo lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu nhằm vào Xyri. Theo ông Lavrov, con tàu này đang chở một hệ thống phòng không mới và ba trực thăng quân sự của Xyri đã được sửa chữa ở Nga tới Xyri theo hợp đồng năm 2008 và cho rằng chuyến tàu hoàn toàn hợp pháp. Ông Lavrov bác bỏ thông tin rằng Nga cung cấp trực thăng chiến đấu để chính quyền Xyri chống lại người biểu tình. Phía Nga khẳng định sẽ chuyển số hàng trên tới Xyri bằng một tàu khác treo cờ Nga.


Quang Hoàn (P/v TTXVN tại Ai Cập)