07:09 09/07/2012

Mỹ còn nhiều thách thức trong quan hệ với Pakistan

Phát biểu ngày 8/7 sau cuộc gặp người đồng cấp Pakistan Hina Rabbani Khar bên lề hội nghị quốc tế về Afghanistan đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thừa nhận, quan hệ Mỹ - Pakistan vẫn còn nhiều thách thức.

Phát biểu ngày 8/7 sau cuộc gặp người đồng cấp Pakistan Hina Rabbani Khar bên lề hội nghị quốc tế về Afghanistan đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thừa nhận, quan hệ Mỹ - Pakistan vẫn còn nhiều thách thức, bất chấp việc Chính phủ Pakistan đã đồng ý nối lại tuyến đường tiếp vận cho các lực lượng NATO. Hiện quan hệ hai nước vẫn còn nhiều căng thẳng do những bất đồng về một loạt vấn đề.

 

Xe chở dầu cung cấp cho lực lượng NATO ở Afghanistan đỗ gần cảng Karachi của Pakistan, ngày 3/7. Ảnh: THX/TTXVN

 

Tuy nhiên, bà Clinton cho biết Washington và Islamabad sẽ gác lại những bất đồng trong quá khứ để hướng tới tương lai, vì lợi ích của cả hai nước.

 

Đây là cuộc gặp tay đôi đầu tiên của hai ngoại trưởng Mỹ - Pakistan kể từ khi hai nước đạt được thỏa thuận nối lại các tuyến tiếp vận chủ chốt tới Afghanistan hồi tuần trước. Ngoại trưởng Clinton cho biết bà đã có "cuộc thảo luận thẳng thắn" với người đồng cấp Kha nhằm giải quyết một số vấn đề như nối lại các tuyến tiếp vận ở khu vực biên giới, sự cần thiết phải đánh bại các mạng lưới khủng bố vốn đang đe dọa sự ổn định của Pakistan và Afghanistan, cũng như các lợi ích của Mỹ, đặc biệt là mạng lưới khủng bố Haqqani, vốn được cho là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các lợi ích của Mỹ ở Afghanistan. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về vấn đề hỗ trợ kinh tế và mở rộng thương mại và viện trợ, một phần trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.

 

Cùng ngày, liên minh của hàng chục đảng phái chính trị - tôn giáo ở Pakistan đã bắt đầu cuộc tuần hành quy mô lớn phản đối quyết định của chính phủ nước này cho phép nối lại tuyến đường tiếp vận cho các lực lượng NATO vào Afghanistan.

 

Hàng nghìn người tham gia tuần hành đi trên những chiếc xe buýt, xe tải, ôtô nối đuôi nhau trên tuyến đường dài 275 km nối từ thành phố Lahore ở miền Đông Pakistan đến thủ đô Islamabad. Theo các nhà tổ chức khoảng 25.000 người tham gia cuộc tuần hành, và dự kiến con số này sẽ còn tăng lên khi dòng người đổ về Ixlamabát vào chiều 9/7. Trong khi đó, cảnh sát Pakistan ước tính có hơn 8.000 người tham gia.

 

Những người biểu tình tuyên bố đây mới chỉ là bước đầu của cuộc đấu tranh và hành động này sẽ tiếp diễn cho tới khi Chính phủ Pakistan hủy bỏ mọi thỏa thuận liên quan với Mỹ và NATO.

 

Cố vấn nội vụ của Thủ tướng Rehman Malik cho biết, Chính phủ Pakistan sẽ không can thiệp nếu các cuộc tuần hành diễn ra hòa bình, song cảnh báo những ai vi phạm luật pháp sẽ bị truy tố trước pháp luật.

 

 

TTXVN/Tin tức