07:06 11/07/2014

Mỹ có thể dừng QE3 vào tháng 10

Trên cơ sở nhận định rằng nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi và phát triển nhanh hơn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang soạn thảo kế hoạch chi tiết để có thể ngừng toàn bộ gói kích thích kinh tế lần thứ ba (QE3) vào tháng 10 tới.

Trên cơ sở nhận định rằng nền kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi và phát triển nhanh hơn, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang soạn thảo kế hoạch chi tiết để có thể ngừng toàn bộ gói kích thích kinh tế lần thứ ba (QE3) vào tháng 10 tới.


Thông báo của FED công bố ngày 9/7 cho biết trong cuộc họp thường kỳ ngày 17-18/6 vừa qua của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), các quan chức FED đã sơ bộ nhất trí thời gian ngừng hẳn gói cứu trợ QE3.


Gói kích thích thứ ba này được bắt đầu từ tháng 12/2013, theo đó mỗi tháng FED tung ra thị trường 85 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dài hạn liên quan tới thế chấp nhằm giữ cho lãi suất ngân hàng ở mức thấp để kích thích tín dụng và đầu tư. Cho tới cuộc họp thường kỳ vừa qua, FED đã 5 lần cắt giảm quy mô gói kích thích này, hiện xuống còn 35 tỷ USD. Trong ba cuộc họp thường kỳ sắp tới, FED dự định sẽ tiếp tục cắt giảm và chấm dứt gói kích thích trong tháng 10 với đợt cắt giảm cuối cùng là 15 tỷ USD.


Kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính cuối năm 2008, FED bắt đầu mua lại các trái phiếu dài hạn, khoản nợ và tài sản khác với tổng số tiền là 4.400 tỷ USD.


Một câu hỏi lớn mà các nhà đầu tư đang chờ câu trả lời là liệu sau khi chấm dứt gói kích thích, FED có quyết định thay đổi mức lãi suất gần như bằng 0 đã được duy trì suốt từ cuối năm 2008 tới nay hay không. Phần lớn các chuyên gia dự báo sớm nhất là vào thời điểm giữa năm 2015, FED mới có thể lần đầu tiên thay đổi lãi suất các khoản vay nóng giữa các ngân hàng thương mại.


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)