09:11 16/09/2012

Mỹ cầu cứu Thổ ngăn đòn thù Hồi giáo

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới chấm dứt mọi hành động bạo lực liên quan tới một bộ phim sản xuất tại Mỹ, có nội dung bị coi là phỉ báng nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Theo Đài phát thanh "Tiếng nói Arập", ngày 15/9, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới chấm dứt mọi hành động bạo lực liên quan tới một bộ phim sản xuất tại Mỹ, có nội dung bị coi là phỉ báng nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi.

Những người biểu tình quá khích xé cờ Mỹ trước trụ sở đại sứ quán Mỹ ở Cairo ngày 11/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Ông Erdogan đưa ra lời kêu gọi trên sau khi đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi thư đề nghị ban lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, nhưng là quốc gia Hồi giáo, có nhiều ảnh hưởng trong thế giới đạo Hồi, can thiệp để làm dịu nỗi bực tức của người Hồi giáo khắp nơi liên quan tới bộ phim trên, và chấm dứt các hành động bạo lực, tấn công các phái đoàn ngoại giao và lợi ích của Mỹ cùng một số nước phương Tây tại nhiều nơi trên thế giới.


Mỹ yêu cầu nhân viên sứ quán rời Tunisia và Sudan


Cùng ngày, Mỹ đã chỉ thị cho các nhân viên ngoại giao không quan trọng cùng gia đình rời khỏi Sudan và Tunisia sau làn sóng biểu tình bạo lực bài người Mỹ, đồng thời khuyến cáo công dân Mỹ không nên tới những quốc gia này.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nêu rõ: "Với tình hình an ninh tại Tunisia và Khắctum, Bộ Ngoại giao đã chỉ thị cho tất cả thân nhân và các nhân viên không làm các công việc khẩn cấp tại đây rời đi, đồng thời ban bố khuyến cáo đi lại đối với công dân Mỹ".

Cùng ngày 15/9, Đại sứ quán Mỹ tại Pakixtan đã ra tuyên bố yêu công dân tại nước này "duy trì cảnh giác cao độ". Cảnh báo an ninh đăng trên trang web của đại sứ quán còn kêu gọi công dân Mỹ ở nước ngoài tránh xa mọi cuộc biểu tình và tuần hành, lưu ý rằng ngay cả các cuộc tuần hành hòa bình cũng có thể nhanh chống biến thành bạo động.

Biểu tình chống Mỹ lan rộng

Trong diễn biến liên quan, cảnh sát Pháp ngày 15/9 đã bắt giữ khoảng 100 người tham gia vào một cuộc biểu tình trái phép để phản đối bộ phim báng bổ đạo Hồi gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Pari. Hai sĩ quan cảnh sát đã bị thương nhẹ trong vụ biểu tình này.

Tối 12/9, hàng trăm người biểu tình tiếp tục tập trung trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cairo của Ai Cập để phản đối một bộ phim ngắn được cho là có nội dung phỉ báng đạo Hồi và nhà tiên tri Mohamed. Đụng độ đã xảy ra khiến cảnh sát phải dùng hơi cay giải tán đám đông, một số người bị thương.

Bộ phim nói trên có tiêu đề "Phiên tòa xét xử Môhamét", do một người Mỹ sản xuất. Phim mô tả Hồi giáo như một "căn bệnh ung thư" và quay cảnh nói về mối quan hệ của Đấng tiên tri Mohamed với phụ nữ.

Bộ phim này là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc biểu tình chiều 11/9 của hàng nghìn người Ai Cập trước cửa Đại sứ quán Mỹ ở Cairo, và vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya cùng ngày làm bốn quan chức Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Mỹ tại Libya Christopher Stevens.


TTXVN/Tin tức