07:08 29/07/2014

Mỹ cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước hạt nhân

Trong một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Nga, Chính phủ Mỹ tuyên bố Moskva đã vi phạm Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung.

Ngày 28/7, trong một dấu hiệu nữa cho thấy quan hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Nga, Chính phủ Mỹ tuyên bố Moskva đã vi phạm Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (IRNF), đồng thời kêu gọi ngay lập tức đàm phán song phương về vấn đề này.


Một quan chức Chính phủ Mỹ nói: "Đây là vấn đề rất nghiêm trọng mà chúng tôi đã vài lần tìm cách giải quyết với Nga. Tất nhiên, Mỹ sẽ tham vấn các đồng minh về vấn đề này để xem xét ảnh hưởng từ sự vi phạm của Nga đối với nền an ninh tập thể của chúng tôi nếu Nga không tuân thủ (IRNF) trở lại".


Theo quan chức Mỹ, Moskva đã vi phạm hiệp ước kiểm soát vũ khí năm 1987 nói trên khi thử một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất.

 


TN