05:07 17/05/2014

Mỹ cảnh báo Iran 'thời gian đàm phán không phải là vô tận'

Trong một bước đi phản ánh rõ tâm trạng thất vọng với những tiến bộ của vòng đàm phán đang diễn ra tại Vienna (Áo), ngày 16/5 giới chức Mỹ cảnh báo Iran rằng thời gian cho các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này không phải là vô tận.

Trong một bước đi phản ánh rõ tâm trạng thất vọng với những tiến bộ của vòng đàm phán đang diễn ra tại Vienna (Áo), ngày 16/5 giới chức Mỹ cảnh báo Iran rằng thời gian cho các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này không phải là vô tận.           

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của một quan chức cấp cao Mỹ đang cùng và nhóm P5+1 (5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) tiến hành vòng đàm phán hạt nhân thứ 4 tại Vienna, bày tỏ sự hoài nghi về sự đột phá trong vòng đàm phán lần này trong khi thời hạn chót mà các bên muốn đạt được một thỏa thuận là ngày 20/7 tới. 

Ngoại trưởng Iran Javad Mohammad Zarif (thứ 2 phải) và Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Margaret Ashton (thứ hai, trái) tại vòng đàm phán thứ 4. Ảnh: AFP-TTXVN


Cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran được bắt đầu cách đây ba tháng, nhưng đến vòng đàm phán thứ tư lần này mới bắt tay vào sọan thảo một hiệp định cuối cùng. Phát biểu với báo giới tại Vienna ngày 16/5 khi kết thúc vòng đàm phán thứ tư, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi cho biết các cuộc thương thảo diễn ra nghiêm túc và có tính chất xây dựng nhưng “không đạt được bất kỳ tiến bộ nào”. 

Quan chức cấp cao Mỹ thì đổ lỗi cho Iran, đòi quốc gia Hồi giáo này phải có những nhượng bộ. Trong ba vòng đàm phán trước đây, các bên chỉ tập trung vào một trong những vấn đề gai góc nhất, liên quan tới tương lai của lò phản ứng hạt nhân nước nặng Arak mà Iran có kế hoạch xây dựng mà phương Tây cho là có khả năng sản xuất plutonium để chế tạo bom hạt nhân. 

Iran thông báo muốn gia tăng chế tạo các thanh nhiên liệu hạt nhân lên mức 100.000 để cung cấp cho nhu cầu điện trong tương lai. Đây là một yêu sách Mỹ chỉ không chấp nhận mà còn yêu cầu Tehran phải giảm mạnh số lượng thanh nhiên liệu hiện có, ước chừng khoảng 10.000. 

Một yêu sách mới Mỹ đưa ra ngày 14/5, khi vòng đàm phán thứ tư bắt đầu, là phải thảo luận cả chương trình tên lửa đạn đạo, coi đây là một phần trong hiệp định cuối cùng nếu dạt được nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.


TTXVN/Tin tức