12:05 11/12/2014

Mỹ cân nhắc luật hóa hành động quân sự chống IS

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các nghị sĩ nước này thông qua luật Ủy quyền Sử dụng Lực lượng quân sự (AUMF) mới, có thời hạn 3 năm, cho phép Tổng thống Mỹ tiến hành hành động quân sự chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi các nghị sĩ nước này thông qua luật Ủy quyền Sử dụng Lực lượng quân sự (AUMF) mới, có thời hạn 3 năm, cho phép Tổng thống Mỹ tiến hành hành động quân sự chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại thuộc Thượng viện, ông Kerry nhấn mạnh cuộc chiến chống IS không phải là cuộc chiến của riêng một đảng. Do đó, cần phải có một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng để thể hiện đây là quyết tâm chung của Mỹ trong cuộc chiến làm suy yếu và cuối cùng là tiêu diệt IS.

Ngoại trưởng Kerry (giữa) và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Menendez (trái).Ảnh: AFP/TTXVN



Ông Kerry đã đề nghị Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hỗ trợ thảo một dự luật ủy quyền mới, trong đó thể hiện rõ ràng sự ủng hộ với chiến dịch quân sự chống IS đang diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi dự thảo ủy quyền mới không nên giới hạn hành động quân sự của Mỹ chỉ ở Syria và Iraq, đồng thời đề xuất thời hạn ủy quyền có giá trị ít nhất trong ba năm và có thể gia hạn khi cần thiết. Ông nói: “Sẽ là sai lầm khi nói với IS rằng chúng có nơi trú ẩn an toàn ngoài Iraq và Syria”.

Đề xuất của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra khi Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Robert Menendez đã có trong tay một dự thảo luật ủy quyền mới để bỏ phiếu dự kiến vào ngày hôm nay (11/12). Hiện chưa rõ nội dung cụ thể của dự thảo nhưng trước đó, các nhà ngoại giao Mỹ cấp cao đã kêu gọi các thượng nghị sĩ không loại trừ khả năng dùng bộ binh, coi đây là hành động “tự trói tay mình”.

Tại cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại, các nghị sĩ sau khi nghe đề xuất của Ngoại trưởng Kerry đã bày tỏ sự băn khoăn khi tại sao chính quyền của Tổng thống Obama đã có đề xuất rõ ràng như vậy mà lại không tự trình một dự thảo ủy quyền mới áp dụng cho cuộc chiến chống IS để làm chủ đề thảo luận cho ủy ban.

Khu tự trị người Kurd ở Iraq ngày 10/12 cho biết 727 tay súng người Kurd đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống IS từ khi thực hiện phản công hồi tháng 6. Ngoài ra, hơn 3.500 tay súng đã bị thương, 34 người mất tích.

Đến thời điểm này, chính quyền của ông Obama đã áp dụng luật AUMF được thông qua từ cách đây 13 năm, sau khi nước Mỹ bị khủng bố ngày 11/9/2001 và phát động chiến dịch chống nhóm al-Qaeda, Taliban và các chi nhánh khủng bố của chúng. Liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện khoảng 1.100 vụ không kích ở Syria và Iraq kể từ tháng 9.

Cuộc họp ở Ủy ban Đối ngoại còn được coi là “cơ hội vàng” để các thượng nghị sĩ chỉ trích chiến lược của Mỹ tại Trung Đông. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain cáo buộc chính phủ không hỗ trợ người dân Syria khi mà đã có 200.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến gần 4 năm qua.

Liên quan đến cuộc chiến chống IS, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí phối hợp chặt chẽ để ngăn các tay súng nước ngoài gia nhập IS ở Iraq và Syria. Thủ tướng Anh David Cameron nói ngày 10/12 trong một cuộc họp báo chung ở Ankara với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu: “Chúng ta đang chống lại một kẻ thù khủng bố cực đoan chung”.

Anh cho biết nước này đang đối mặt với mối đe dọa khủng bố lớn nhất từ trước đến nay, nhất là khi các tay súng người Anh gia nhập IS có thể về nước và thực hiện các vụ tấn công. Hơn 500 người Anh đã sang Iraq và Syria đầu quân cho IS.

Thùy Dương