07:09 29/07/2014

Mỹ cân nhắc hỗ trợ Ukraine phá tên lửa của quân ly khai

Các quan chức quân đội cấp cao của Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo chính xác hơn để nước này có thể tấn công các tên lửa do lực lượng ly khai nắm giữ.

Ngày 28/7, giới chức Mỹ cho biết các quan chức quân đội cấp cao của Mỹ đang cân nhắc khả năng cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo chính xác hơn để nước này có thể tấn công các tên lửa do lực lượng ly khai nắm giữ.


Tuy nhiên, chưa có quyết định nào sắp được đưa ra và một số quan chức quan ngại rằng động thái này có thể phản tác dụng bằng việc làm gia tăng xung đột giữa Ukraine và lực lượng ly khai.


Trước đó, tờ "New York Times" đưa tin Lầu Năm Góc và các cơ quan tình báo đang xem xét khả năng chia sẻ thông tin chính xác, kịp thời hơn với Ukraine để quân đội nước này có thể nhắm vào những tên lửa đất đối không được cho là thủ phạm bắn hạ nhiều máy bay quân đội Ukraine.


* Ngày 28/7, quyền Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk nói rằng quốc hội nước này cần phê chuẩn ngân sách lớn hơn để chi trả cho chi phí ngày càng tăng của cuộc chiến chống lực lượng ly khai, cũng như xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị tàn phá vì giao tranh.

 

Ông Yatsenyuk kêu gọi quốc hội điều chỉnh ngân sách năm nay và bổ sung 9,1 tỷ hryvnia (774 triệu USD) để cung cấp cho quân đội, cũng như 3,3 tỷ hryvnia (280 triệu USD) cho hoạt động tu sửa cơ sở hạ tầng. Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu về đề xuất của ông Yatsenyuk vào ngày 31/7 tới.


Quốc hội Ukraine, cũng trong ngày 31/7, sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với Thủ tướng Yatsenyuk, động thái có thể mở đường cho cuộc bầu cử mới. Hôm 24/7, ông Yatsenyuk đã đệ đơn từ chức nhưng vẫn đảm nhận cương vị quyền thủ tướng trong khi chờ cuộc bỏ phiếu của quốc hội

 

TN