05:07 19/05/2015

Mỹ cam kết giúp Iraq đánh bật IS khỏi Ramadi

Mỹ trấn an rằng Iraq cuối cùng sẽ giành lại quyền kiểm soát Ramadi nhờ sự hỗ trợ của không lực Washington.

Ngày 18/5, quân đội Mỹ khẳng định việc thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, thất thủ vào tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là “một bước thụt lùi”, song trấn an rằng chính quyền Baghdad cuối cùng sẽ giành lại quyền kiểm soát thành phố này nhờ sự hỗ trợ của không lực Mỹ.

Người dân thành phố Ramadi sơ tán khỏi khu vực chiến sự ngày 16/5. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren tuyên bố: “Chúng tôi luôn nói rằng sẽ có những thăng trầm trong cuộc chiến này. Đây là một trận đánh khó khăn, gian khổ. Chúng tôi sẽ giành lại Ramadi, sẽ giành lại nó giống như cách chúng tôi đang chậm rãi nhưng chắc chắn giành lại các khu vực khác ở Iraq”.

Trích dẫn các báo cáo về sự hung bạo của những phần tử thánh chiến ở Ramadi, ông Warren cho biết những thường dân đang sống ở thành phố này hiện phải đối mặt với “sự tàn bạo mang đặc trưng riêng” của nhóm IS.

Mỹ phản đối án tử hình cựu Tổng thống Ai Cập M. Morsi

Trong một diễn biến khác cùng ngày 18/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke tuyên bố Washington tin rằng án tử hình nhằm vào cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi là “bất công”.

Theo người phát ngôn này, Washington quan ngại sâu sắc “về một loạt án tử hình khác” do một tòa án Ai Cập đưa ra, trong đó có án tử hình đối với ông Morsi và hơn 100 người khác vì vai trò của họ trong các vụ vượt ngục qui mô lớn hồi năm 2011.

Những đối tượng này bị buộc tội câu kết với nước ngoài nhằm gây bất ổn cho Ai Cập. Dự kiến, phán quyết cuối cùng đối với ông Morsi sẽ được công bố vào ngày 2/6 tới.


TN (Theo AFP)