04:14 24/04/2015

Mỹ cam kết chuyển giao F-35 cho Israel

Mỹ có kế hoạch chuyển giao các máy bay chiến đấu đa năng F-35 cho Israel để giúp nước này duy trì ưu thế quân sự ở Trung Đông.

Ngày 23/4, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ có kế hoạch chuyển giao các máy bay chiến đấu đa năng F-35 cho Israel để giúp nước này duy trì ưu thế quân sự ở Trung Đông.

Một chiếc F-35 của Mỹ.


Phát biểu tại Đại sứ quán Israel ở Washington nhân ngày quốc khánh của quốc gia Trung Đông này, ông Biden thông báo Lầu Năm Góc sẽ chuyển giao cho Tel Aviv các máy bay chiến đấu đa năng F-35 trong năm 2016. Với hợp đồng này, Israel sẽ trở thành quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Phó Tổng thống Biden đồng thời tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào đạt được giữa Mỹ và Iran cũng sẽ không ảnh hưởng tới an ninh của nhà nước Do Thái. Ông nhấn mạnh sẽ "không có thỏa thuận (hạt nhân) nào" nếu Iran không tuân thủ các hoạt động giám sát nghiêm ngặt của quốc tế.

Giới phân tích nhận định sự xuất hiện của ông Biden tại sự kiện trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực của Nhà Trắng nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau những bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel liên quan tới cuộc đàm phán hạt nhân Iran và chính sách của Mỹ về Trung Đông.

Năm 2010, Israel đặt mua 19 máy bay F-35 tổng trị giá 2,75 tỷ USD. Tháng 2/2015, nước này ký tiếp thỏa thuận mua thêm 14 chiếc F-35 với tổng trị giá 3 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Israel cho biết nước này sẽ nhận được 2 máy bay F-35 đầu tiên trước cuối năm 2016 và dự kiến hợp đồng chuyển giao sẽ được hoàn tất trước năm 2021.


TTXVN/Tin tức