11:15 20/11/2012

Mỹ bổ nhiệm Tư lệnh Bộ Chỉ huy khu vực Nam Mỹ mới

Ngày 19/11, Tướng lính thủy đánh bộ Mỹ John Kelly đã tiếp quản chức vụ Tư lệnh Bộ Chỉ huy khu vực Nam Mỹ, phụ trách các hoạt động quân sự tại Mỹ Latinh và Caribe (Caribê), thay Tướng Không quân Douglas Fraser nghỉ hưu.

Ngày 19/11, Tướng lính thủy đánh bộ Mỹ John Kelly đã tiếp quản chức vụ Tư lệnh Bộ Chỉ huy khu vực Nam Mỹ, phụ trách các hoạt động quân sự tại Mỹ Latinh và Caribe (Caribê), thay Tướng Không quân Douglas Fraser nghỉ hưu.

Ông Kelly, cố vấn quân sự cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, đứng đầu lực lượng đặc nhiệm lính thủy đánh bộ Mỹ trong giai đoạn Mỹ đưa quân vào Iraq (Irắc) năm 2003, và sau đó tiếp tục chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ ở miền Tây Iraq từ năm 2008-2009.


Ông John Kelly, người mới tiếp quản chức vụ Tư   lệnh Bộ Chỉ huy khu vực Nam Mỹ. Nguồn: Internet.


Bộ Chỉ huy khu vực Nam Mỹ đóng tại Miami, Mỹ, phụ trách giải quyết các mối quan hệ của Quân đội Mỹ với các nước thuộc khu vực Mỹ Latinh, trong đó có các chương trình phòng chống ma túy và chống bạo loạn, đồng thời quản lý nhà tù ở Vịnh Guantanamo, Cuba, nơi giam giữ các đối tượng tình nghi khủng bố.


TTXVN/ Tin Tức