10:10 11/10/2012

Mỹ bỏ hạn chế vay mượn quốc tế với Myanmar

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dỡ bỏ những hạn chế của Mỹ đối với các thể chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) cho Myanmar vay mượn.

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dỡ bỏ những hạn chế của Mỹ đối với các thể chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) cho Myanmar (Mianma) vay mượn.

Hiện chính quyền của Tồng thống Obama đã nới lỏng hầu như tất cả các lệnh trừng phạt từng áp đặt lên quốc gia này trong nhiều thập kỷ qua.



Chính quyền của Tồng thống Obama đã nới lỏng hầu như tất cả các lệnh trừng phạt từng áp đặt lên Myanmar. Nguồn: Internet.


 

Cuối tháng 9 vừa qua, Quốc hội Mỹ đã thông đạo luật cho phép Tổng thống chấm dứt lệnh phong tỏa hoàn toàn đối với hoạt động vay mượn của Myanmar từ các thể chế tài chính, trong đó có cả Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

WB cho biết hiện đang phối hợp với ADB để hỗ trợ Myanmar xóa khoản nợ khoảng 900 triệu USD của cả hai ngân hàng vào đầu năm 2013 tới, theo đó sẽ cho phép hoạt động vay mượn được khởi động. Những khoản nợ cũ trên được gia hạn từ cuối những năm 1980 của thế kỷ trước.

Quan hệ Mỹ-Myanmar đã cải thiện rõ rệt kể từ sau chuyến thăm lịch sử tháng 12/2011 của Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Myanmar.

Hai nước đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Hồi tháng 7 vừa qua, Mỹ cũng đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt kinh tế đối với Myanmar, qua đó cho phép các công ty nước này đầu tư và xuất khẩu các dịch vụ tài chính vào quốc gia Đông Nam Á.

Mới đây nhất, ngày 19/9, Mỹ đã thông báo dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hai nhà lãnh đạo hàng đầu của Myanmar là Tổng thống U Thein Sein và Chủ tịch Hạ viện Thura Shwe Mann, theo đó, hai nhà lãnh đạo này sẽ không còn có tên trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ cấm các cá nhân tiến hành giao dịch hay sở hữu tài sản trên đất Mỹ.



TTXVN/ Tin Tức