10:00 03/10/2011

Mỹ: Biểu tình lớn ở Phố Wall

Nhà chức trách New York (Mỹ) ngày 2/10 đã cho mở cửa trở lại cây cầu Brooklyn, sau khi cảnh sát thành phố bắt giữ hơn 700 người biểu tình ở Phố Wall (khu phố tài chính của Mỹ).

* Hơn 700 người bị bắt giữ

Nhà chức trách New York (Mỹ) ngày 2/10 đã cho mở cửa trở lại cây cầu Brooklyn, sau khi cảnh sát thành phố bắt giữ hơn 700 người biểu tình ở Phố Wall (khu phố tài chính của Mỹ).

Những người biểu tình trên cầu Brooklyn ở New York. Ảnh: Internet

Hoạt động giao thông qua cầu Brooklyn ngày 1/10 đã buộc phải tạm ngừng do cuộc biểu tình của người dân New York nhằm phản đối chính sách cứu trợ tài chính của chính phủ cho các doanh nghiệp đã bước sang tuần thứ ba liên tiếp. Theo các nguồn tin nước ngoài, hàng nghìn người biểu tình giơ cao biểu ngữ, đánh trống, thổi còi và chiếm giữ một nửa cây cầu, khiến giao thông hoàn toàn tê liệt.

Trong khi đó, tại khu vực Hạ Manhattan, trung tâm tài chính ngân hàng của Mỹ, hàng trăm người biểu tình đã phong tỏa đường phố và làm tắc nghẽn giao thông. Người biểu tình phản đối gói cứu trợ của chính phủ đối với ngân hàng, doanh nghiệp và sự ảnh hưởng của các doanh nghiệp đối với chính trị. Theo họ, kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn khó khăn, chính phủ không nên "đổ" thêm tiền để cứu các ngân hàng hoạt động không hiệu quả.

Cuộc biểu tình tại New York do phong trào Chiếm giữ Phố Wall tổ chức đã thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp trong xã hội, từ thanh niên, sinh viên cho tới tổ chức Phụ nữ vì hòa bình, Liên đoàn giáo viên và Nghiệp đoàn công nhân giao thông địa phương…

Làn sóng biểu tình bắt đầu vào ngày 17/9 khi đám đông người biểu tình tập trung tại công viên Zuccotti ở trung tâm Manhattan, từ đó tràn xuống khu vực Sàn giao dịch chứng khoán New York và trụ sở Cơ quan cảnh sát New York. Khẩu hiệu của đoàn người biểu tình là "Chúng tôi chiếm 99%" để phản đối chủ nghĩa tư bản Mỹ chỉ đem lại lợi ích cho 1% công dân Mỹ. Hãng AFP dẫn tuyên bố của phong trào Chiếm giữ Phố Wall nêu rõ: "Chúng tôi chiếm tới 99% dân số, trong khi giới giàu có chỉ chiếm 1%. Thế nhưng, những người giàu lại đang nắm giữ 99% số tiền trong xã hội. Chúng tôi không im lặng nữa".

Hàng loạt cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở một số thành phố lớn khác tại Mỹ như Boston, Chicago và San Francisco nhằm hưởng ứng mục tiêu của làn sóng biểu tình trên Phố Wall. Tại Boston, hàng chục người biểu tình cũng đã bị bắt giữ và bị cáo buộc gây mất trật tự bên ngoài khu vực văn phòng Ngân hàng trung ương Mỹ.

Cầu Brooklyn là một trong những cây cầu treo lâu đời nhất tại Mỹ bắc qua sông East. Hoàn thành vào năm 1883, cây cầu này đã kết nối khu Manhattan và Brooklyn của thành phố New York. Kể từ khi thông xe, nó đã trở thành một phần biểu tượng của New York, trục giao thông chính của thành phố này.

Hồng Hạnh