03:16 13/03/2012

Mỹ bị yêu cầu chấm dứt ưu đãi với Boeing

Ngày 12/3, Tòa Phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) yêu cầu Chính phủ Mỹ phải ngừng trợ cấp và áp dụng các mức cắt giảm thuế không công bằng cho tập đoàn chế tạo máy bay Boeing.

 Ngày 12/3, Tòa Phúc thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) yêu cầu Chính phủ Mỹ phải ngừng trợ cấp và áp dụng các mức cắt giảm thuế không công bằng cho tập đoàn chế tạo máy bay Boeing.

Theo phán quyết của tòa trên, các khoản trợ cấp và ưu đãi mà Boeing được hưởng đã gây thiệt hại nặng nề cho hãng Airbus của châu Âu - đối thủ cạnh tranh hàng đầu trên thị trường máy bay dân dụng. Không chỉ được hưởng lợi ở các dòng máy bay dân dụng từ 100-200 chỗ, Boeing còn được Chính phủ Mỹ hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu và nâng cấp các dòng máy bay có sức chứa lớn hơn - từ 200-300 chỗ.

WTO yêu cầu Mỹ ngừng trợ cấp cho boeing. Nguồn: Internet


Cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều đã lập tức có các phản ứng. Ủy ban châu Âu đã lập tức hoan nghênh phán quyết trên của WTO, khẳng định điều này cho thấy hàng tỷ USD mà Chính phủ Mỹ trợ cấp cho Boeing trong giai đoạn 1989-2006 là vi phạm các quy định của tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu này. Theo ước tính của các chuyên gia, những thiệt hại của Airbus do chính sách trợ cấp này của Mỹ là khoảng 45 tỷ USD.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk cũng tuyên bố Mỹ đã thắng khi WTO cũng đã ra một phán quyết khẳng định EU đã trợ cấp 18 tỷ USD cho Airbus.

Cuộc chiến thương mại giữa Boeing và Airbus liên quan chính sách trợ cấp của chính phủ này đã kéo dài 7 năm qua. Hai tập đoàn này cáo buộc lẫn nhau nhận được các khoản trợ cấp từ chính phủ trong nhiều năm.


TTXVN/Tin tức