12:12 14/12/2010

Mỹ: Bão tuyết hoành hành

Một trận bão tuyết lớn đã khiến nhiều khu vực ở miền trung tây nước Mỹ chìm trong lớp tuyết dày đến hơn nửa mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân trong ngày 13/12 (giờ Việt Nam) và khiến gần 1.400 chuyến bay bị hủy.

Một trận bão tuyết lớn đã khiến nhiều khu vực ở miền trung tây nước Mỹ chìm trong lớp tuyết dày đến hơn nửa mét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân trong ngày 13/12 (giờ Việt Nam) và khiến gần 1.400 chuyến bay bị hủy.

Bão cát phủ kín các đường phố ở khu vực Dải Gaza ngày 13/12.


Bão tuyết gây ảnh hưởng nhiều nhất tới hai bang Wisconsin và Minnesota, trong khi tiếp tục di chuyển về phía đông hướng tới bang Indiana, Michigan và Ohio. Theo Cơ quan thời tiết quốc gia, một số khu vực có tuyết dày hơn 50 cm. Cảnh báo bão tuyết được đưa ra với thành phố Chicago cùng một số khu vực thuộc bang Illinois, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Missouri, Michigan, Bắc và Nam Dakota.

Báo chí thành phố Minneapolis (bang Minnesota) cho biết đã có hai người thiệt mạng. Tuyết phủ dầy tới 56 cm tại khu vực trung tâm thành phố. Mái che sân vận động Metrodome ở thành phố này cũng bị sập do quá nhiều tuyết, buộc Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia phải đổi địa điểm thi đấu của đội Minnesota Vikings và New York Giants sang sân Ford ở thành phố Detroit (bang Michigan).

Tại bang Wisconsin, sức gió lên tới 113km/giờ. Dự báo, nhiệt độ còn có thể giảm xuống -29 đến -330C. Trước tình hình đó, Thống đốc bang Wisconsin, ông Jim Doyle, đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 72 hạt của bang, đồng thời ra lệnh cho Lực lượng bảo vệ quốc gia hỗ trợ chính quyền các địa phương.

Trong khi đó, cảnh sát bang Illinois thông báo tuyến đường liên bang số 80 đã bị đóng cửa sau khi xảy ra một vụ va chạm lớn giữa 24 phương tiện giao thông, khiến một số người bị thương nặng. Cơ quan hàng không Chicago thông báo, tổng cộng 1.375 chuyến bay tại sân bay quốc tế O'Hare đã bị hủy, còn các chuyến bay khác bị chậm ít nhất 45 phút. Tại sân bay Midway, tình trạng cũng diễn ra tương tự với 300 chuyến bay bị hủy. Theo hãng tin Reuters, sẽ còn nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy nữa do bão tuyết ngày càng mạnh lên.

* Cùng ngày tại khu vực Trung Đông, một loạt nước thuộc khu vực nam và đông Địa Trung Hải như Ai Cập, Libăng, Bêrút, Ixraen, Gioócđani… phải hứng chịu mưa lớn và bão cát. Ít nhất 5 người thiệt mạng trong khi các cảng biển phải đóng cửa, giao thông ở khu vực kênh đào Suez bị gián đoạn.

Tại Ai Cập, có 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương sau khi một nhà máy ở khu vực cảng Alexandria bị sập trong cơn mưa lớn. Hãng thông tấn MENA của nước này cho biết, đường phố ở khu vực Beheira ngập chìm trong nước. Mất điện cũng xảy ra trên diện rộng tại nhiều thành phố, làng mạc. Năm chuyến bay nội địa phải chuyển hướng sang các sân bay khác. Trận mưa bão này xảy ra sau khi Ai Cập phải chịu cảnh nắng nóng bất ngờ và thiếu mưa trầm trọng.

Trong khi đó, Bộ bảo vệ môi trường Ixraen đã phải phát lệnh cảnh báo ô nhiễm không khí do một trận bão cát lớn. Cường độ trận bão cát này lớn gấp 10 lần cường độ trung bình ở khu vực Beersheba, 8 lần ở Jerusalem và 4 lần ở Ten Avíp. Ngoài ra, Ixraen còn bị bão tấn công khiến 30 người bị thương. Bão khiến sóng dâng cao tới 10 mét, đánh chìm một tàu chở hàng của Mônđôva tại địa điểm cách cảng Ashdod khoảng 15 km. Cảng Haifa cũng bị đóng cửa ngừng hoạt động. Cư dân được chính quyền khuyến cáo tránh xa bãi biển.

Bão cát cũng xuất hiện tại nhiều địa phương của Gioócđani, trong khi đó, Xyri đang trải qua đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 4 năm qua, ảnh hưởng tới cuộc sống của 1,3 triệu dân nước này.

Thùy Dương (tổng hợp)