12:10 03/12/2011

Mỹ bàn giao căn cứ quân sự lớn nhất cho Irắc

Kênh truyền hình quốc gia Irắc Iraqiya vừa cho biết, "Doanh trại Chiến thắng" (Camp Victory), căn cứ lớn nhất của quân đội Mỹ tại Irắc, đã được bàn giao lại cho quân đội Irắc.

Kênh truyền hình quốc gia Irắc Iraqiya vừa cho biết, "Doanh trại Chiến thắng" (Camp Victory), căn cứ lớn nhất của quân đội Mỹ tại Irắc, đã được bàn giao lại cho quân đội Irắc.

Nguồn tin trên dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Mỹ nói rằng, "Doanh trại Chiến thắng" không còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Mỹ nữa mà giờ đây hoàn toàn thuộc quyền của Chính phủ Irắc.

Căn cứ Camp Victory. Nguồn: Internet

Doanh trại Chiến thắng", một khu tổ hợp lớn gần sân bay quốc tế Bátđa, là nơi đặt trụ sở chỉ huy của lực lượng Mỹ trong cuộc chiến Irắc kể từ khi lính Mỹ tiến vào thủ đô Bátđa hồi tháng 4/2003. Vào cao điểm, căn cứ này là nơi ở của khoảng hơn 100.000 người. Hiện còn khoảng 12.000 lính Mỹ tại Irắc và dự kiến sẽ rút khỏi nước này vào cuối năm nay.

Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn. Những vụ đánh bom và tấn công bằng súng trong ngày 2/12 làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng an ninh Bátđa, Thiếu tướng Qassim Atta cho biết, một vụ nổ gần Quốc hội nước này trong ngày 28/11 dường như là một âm mưu ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Irắc Nuri al-Maliki. Theo những thông tin tình báo mà an ninh Irắc thu thập được, đối tượng dự định đem xe vào khu đỗ xe của Quốc hội, để đó trong vòng 4 ngày cho đến khi ông An Maliki dự một phiên họp quốc hội. Nhưng vì không vào được bên trong khu đỗ xe nên đối tượng đã cho nổ bom làm ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Tướng Átta cho biết đã bắt giữ được hai nhóm liên quan đến âm mưu này.

Đây là một vụ tấn công hiếm hoi xảy ra trong Vùng Xanh ở Bátđa vốn luôn được thắt chặt an ninh. Trước đó, có thông tin đây là âm mưu ám sát nhằm vào Chủ tịch Quốc hội Irắc Osama al-Nujaifi.


TTXVN/Tin Tức