05:00 26/05/2012

Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép của Ấn Độ và Việt Nam

Ngày 24/5, Mỹ đã đánh thuế chống bán phá giá hơn 48% đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon của Công ty Zenith Birla của Ấn Độ. Trước đó, hồi tháng 3, Mỹ cũng đã áp mức thuế chống trợ giá lên tới gần 300% đối với sản phẩm ống thép của quốc gia Nam Á này.

Ngày 24/5, Mỹ đã đánh thuế chống bán phá giá hơn 48% đối với mặt hàng ống thép hàn cácbon của Công ty Zenith Birla của Ấn Độ. Trước đó, hồi tháng 3, Mỹ cũng đã áp mức thuế chống trợ giá lên tới gần 300% đối với sản phẩm ống thép của quốc gia Nam Á này.


Trong khi đó, các nhà xuất khẩu ống thép của Việt Nam cũng phải chịu mức thuế chống bán phá giá gần 28%; các nhà xuất khẩu của Ôman và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) chịu mức thuế từ 5,6 - 11,7%.


Bộ Thương mại Mỹ cho biết, các mức thuế mới sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu ống thép của 4 nước trên. Năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu ống thép của 4 nước này sang Mỹ đạt gần 200 triệu USD.


Ống thép hàn cácbon được sử dụng để dẫn nước, các chất lỏng và khí dưới áp suất thấp trong các hệ thống ống nước, sưởi ấm, làm mát và một số ứng dụng khác.

 

TTG