09:06 15/09/2014

Mỹ, Anh xâm nhập mạng viễn thông Đức

Báo "Tấm gương" (Đức) ngày 13/9 đưa tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và Cơ quan Tình báo Chính phủ Anh (GCHQ) có thể đã bí mật xâm nhập mạng của tập đoàn viễn thông Deutsche Telekom và một số nhà mạng khác của Đức.

Báo "Tấm gương" (Đức) ngày 13/9 đưa tin Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) và Cơ quan Tình báo Chính phủ Anh (GCHQ) có thể đã bí mật xâm nhập mạng của tập đoàn viễn thông Deutsche Telekom và một số nhà mạng khác của Đức.


Theo một tài liệu được xếp hạng tuyệt mật mà báo trên thu thập được, không chỉ có Deutschle Telekom mà nhà mạng Netcologne có trụ sở ở Köln cũng là đối tượng bị hai cơ quan tình báo Mỹ và Anh bí mật tiếp cận nguồn dữ liệu.


Phản ứng trước các thông tin trên, cả Deutsche Telekom và Netcologne đều cho biết chưa phát hiện thấy có bất cứ sự xâm phạm dữ liệu nào như vậy, song khẳng định việc các tổ chức tình báo nước ngoài xâm nhập mạng dữ liệu sẽ là điều không thể chấp nhận được. Trong khi đó, tập đoàn Stellar bày tỏ giận dữ trước những tiết lộ mới, khẳng định đây rõ ràng là hành động vi phạm luật pháp. Hiện cả NSA và GCHQ chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.


Mạnh Hùng (P/v TTXVN tại Đức)