01:09 26/01/2012

Mùng 4 Tết, miền Bắc giá rét kèm theo mưa phùn

Lưỡi cao lạnh lục địa tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ ổn định, sau đó sẽ suy yếu và di chuyển chậm ra phía đông nên ngày 26/1 (tức mùng 4 Tết) các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ ở vùng núi có nơi xuống 5 độ C, có mưa nhỏ, mưa phùn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi cao lạnh lục địa tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc có cường độ ổn định, sau đó sẽ suy yếu và di chuyển chậm ra phía đông nên ngày 26/1 (tức mùng 4 Tết) các tỉnh miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ ở vùng núi có nơi xuống 5 độ C, có mưa nhỏ, mưa phùn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở vùng biển ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm nay như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12, có nơi 5 - 7 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ C. Phía Đông Bắc bộ có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi có nơi 6 - 8 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11 - 14 độ C.



Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.



Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ và mưa phùn. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 - 14 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét, phía bắc rét đậm rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 13 độ C, phía nam 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 - 15 độ C, phía nam 16 - 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía nam 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía nam 26 - 29 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Thanh Tuấn