02:08 20/02/2015

Mùng 2 Tết, thời tiết đẹp duy trì ở cả 3 miền

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hôm nay 20/2 (tức ngày mồng 2 Tết Ất Mùi) thời tiết có nhiều thuận lợi, ban đêm rét nhẹ, sáng sớm có mưa xuân lất phất, ban ngày giảm mây, hửng sáng và ấm áp. Nhiệt độ khoảng 17-23 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, do rãnh thấp đi ra phía biển thì nắng ấm sẽ trở lại trên toàn miền Bắc, nên hôm nay 20/2 (tức ngày mồng 2 Tết Ất Mùi) có nhiều thuận lợi và ít có sự biến động, ban đêm rét nhẹ, sáng sớm có mưa xuân lất phất, ban ngày giảm mây, hửng sáng và ấm áp. Nhiệt độ khoảng 17-23 độ C.


Các tỉnh khu vực Trung bộ và Nam Trung bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng; gió nhẹ. Phía Bắc trời rét.


Dự báo cho các vùng ngày 20/2 (tức mồng 2 Tết Ất Mùi) như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 28 – 30 độ C.


Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 22 – 25 độ, vùng núi có nơi 26 - 28 độ C.

Thời tiết thuận lợi cho việc du xuân.Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN.



Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 28 – 31 độ C.


Khu vực Tây Nguyên có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ.


Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. Nam bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C .



Lý Thanh Hương