06:10 05/06/2011

Mức phóng xạ lò phản ứng số 1 nhà máy Fukushima số 1 tăng cao

Đơn vị điều hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, cho biết đã ghi nhận lượng phóng xạ tại lò phản ứng số 1 của nhà máy này tăng lên tới 4.000 millisievert/giờ.

Ngày 4/6, Công ty Điện lực Tôkyô (TEPCO) của Nhật Bản - đơn vị điều hành Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, cho biết đã ghi nhận lượng phóng xạ tại lò phản ứng số 1 của nhà máy này tăng lên tới 4.000 millisievert/giờ. Đây là mức phóng xạ trong không khí cao nhất ghi nhận tại nhà máy bị hư hại nặng nề sau thảm họa động đất-sóng thần hồi đầu tháng Ba này.

Ảnh: Internet

Kết quả trên được ghi nhận tại khu vực góc Đông Nam của tòa nhà chứa lò phản ứng số 1 sau khi TEPCO đưa một rôbốt vào bên trong tòa nhà này hôm 3/6. TEPCO cho biết có hơi nước bốc lên từ tầng có đường ống chạy suốt tòa nhà, tuy nhiên không phát hiện có chỗ hư hại nào ở đường ống. Theo TEPCO, các công nhân nhà máy hiện không có kế hoạch làm việc tại khu vực có mức phóng xạ cao nói trên, song công ty sẽ theo dõi sát sao các diễn biến tại khu vực này.


TTXVN/Tin Tức