01:14 30/01/2015

Mưa tuyết trên diện rộng ở Nhật Bản

Do ảnh hưởng của đới áp thấp đột ngột, khu vực ven bờ Thái Bình Dương, Đông và Tây Nhật Bản đều có tuyết rơi.

Sáng 30/1, nhiều nơi ở Nhật Bản hứng chịu trận mưa tuyết lớn trên diện rộng. Do ảnh hưởng của đới áp thấp đột ngột, khu vực ven bờ Thái Bình Dương, Đông và Tây Nhật Bản đều có tuyết rơi.

Đới áp thấp rìa phía Nam này gặp hơi nước ấm thổi vào khu vực Kanto làm phát sinh mưa tuyết. Theo cơ quan khí tượng nước này, lượng tuyết rơi trong 24 giờ tính đến 6 giờ sáng 31/1 ở các khu vực Hokkaido, Tohoku và Tokai có thể lên tới 30cm, khu vực Kanto Koshin, Kinki và Chogoku là 20cm trong khi Shikoku và Bắc Kyushu 10cm.

Tuyết rơi sáng 30/1 khiến nền nhiệt độ ở nội đô Tokyo giảm mạnh.


Mưa tuyết bắt đầu rơi tại một góc phố quận Shibuya, Tokyo.


Tuyết vương trên bụi cây ven đường gần một trường tiểu học.


Trung tâm Thủ đô Tokyo cũng trải qua trận mưa tuyết, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo đối với các chủ phương tiện và người tham gia giao thông do lo ngại đường phố đóng băng.

Tính đến 11 giờ sáng 30/1, độ dày của tuyết phủ ở quận Chiyoda, Tokyo, là 3cm. Tuyết ở thị trấn Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, gần núi Phú Sĩ dày 10cm. Khu vực Hokkaido nhiều khả năng sẽ có mưa tuyết kèm gió mạnh từ ngày 31/1.

Do ảnh hưởng của tuyết rơi, giao thông ở nhiều nơi bị ngưng trệ và ảnh hưởng. Tính đến 11 giờ sáng 30/1, hãng hàng không toàn Nhật Bản (ANA) huỷ 47 chuyến, hãng hàng không Nhật Bản (JAL) huỷ 18 chuyến nội địa trong khi các tuyến đường sắt nội đô bị chậm khởi hành.

Một em nhỏ đứng dưới tuyết chờ mẹ.


Tuyết bao phủ các phương tiện giao thông tại một bãi đỗ xe ở Tokyo.


Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều khiến đường sá trơn trượt, ảnh hưởng đến giao thông.


Đới áp thấp rìa phía Nam gây ra mưa tuyết sớm tại nhiều nơi ở Nhật Bản.


Tuyến Shinjuku và Mita, công ty đường sắt Toei, chậm tới 20 phút, tuyến Meguro thuộc Công ty đường sắt Tokyu chậm 18 phút và các tuyến của công ty đường sắt Keio chậm 10-15 phút.

Đới không khí lạnh sẽ di chuyển qua khu vực phụ cận Kanto, theo hướng Bắc và dự kiến sẽ đi qua từ vùng biển Sanriku ở Đông Bắc Nhật Bản lên Hokkaido.

Những người vô gia cư tạm lánh dưới hầm đường bộ để tránh mưa tuyết.


Nhân viên dọn rác vẫn cần mẫn với công việc bất chấp trời giá rét.


Tuyết phủ trắng con đường gần một khu thể thao quận Shibuya, Tokyo.


Công viên vắng người vì giá rét.


Tuyết vương trên cành cây và phủ trắng các bãi cỏ và con đường tại một công viên ở Tokyo.


Giáo sư Nakamura Hisashi, Đại học Tokyo, cho biết: “Không khí lạnh sẽ còn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam khoảng một tuần. Các khu vực như Hokkaido cần phải cẩn thận khả năng xảy ra mưa tuyết lớn”.

Không khí lạnh ở độ cao 1.500m có nhiệt độ đóng băng âm 3 độ C di chuyển từ Hokkaido về gặp phải không khí ẩm di chuyển theo hướng ngược lại làm phát sinh mưa tuyết.


Chùm ảnh: Hữu Thắng(P/v TTXVN tại Nhật Bản)