08:15 04/08/2011

Mùa mưa kết thúc muộn, mưa bão tập trung chủ yếu ở Đông Bắc Bộ và Trung Bộ

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Trong những tháng tiếp theo của mùa mưa bão năm 2011, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam còn khoảng từ 3-4 cơn, khả năng tập trung nhiều ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Trong những tháng tiếp theo của mùa mưa bão năm 2011, số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam còn khoảng từ 3-4 cơn, khả năng tập trung nhiều ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trên phạm vi cả nước, nền nhiệt độ các tháng ở các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Trong tháng 8 ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vẫn còn xảy ra một số đợt nắng nóng, song mức độ không gay gắt, thời gian ảnh hưởng không kéo dài như năm 2010; nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng có khả năng phổ biến ở mức 36-38oC, một số nơi ở Trung Bộ có thể lên tới trên 39,40oC.

Các đợt mưa lớn sẽ tập trung nhiều vào thời kỳ từ tháng 8 đến tháng 9, mùa mưa có khả năng kết thúc muộn và mưa tập trung nhiều ở phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Trong tháng 8, lượng mưa tại phía bắc ở mức cao hơn một ít so với TBNN, các nơi khác ở mức thấp hơn TBNN một ít; các tháng cuối mùa lượng mưa ở mức cao hơn TBNN cùng thời kỳ. Lượng mưa ở Nam Bộ thấp hơn một ít so với TBNN cùng thời kỳ, Tây Nguyên ở mức xấp xỉ TBNN. Có khả năng mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ kết thúc muộn hơn so với bình thường.

Trong tháng 8 nước ta có khả năng chịu ảnh hưởng từ 1-2 xoáy thuận nhiệt đới và vẫn có thể xảy ra 3-4 đợt mưa vừa, mưa to, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do vậy, các địa phương này cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt tại các khu vực miền núi.

Văn Hào