09:07 14/09/2011

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở Lâm Đồng, Thái Bình

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong đợt mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua, địa phương có 2 người dân bị thiệt mạng...

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong đợt mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua, địa phương có 2 người dân bị thiệt mạng: Bà Trần Thị Vân, 35 tuổi bị nước lũ cuốn trôi vào đêm 7/9, hiện đã tìm thấy thi thể; anh Nguyễn Đình Trung 25 tuổi bị sét đánh chết. Mưa lũ cũng đã nhấn chìm hàng ngàn ha hoa màu, nuôi trồng thủy sản, phá hủy nhiều cây cầu nhỏ, nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng, trên 240 giếng và trên 300 căn nhà bị ngập, 3.000 vật nuôi các loại bị nước cuốn trôi... Ước tính thiệt hại do lũ lụt gây ra tại huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên lên đến 7,7 tỷ đồng.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Thái Bình, đến 7 giờ ngày 13/9, tổng lượng mưa bình quân toàn tỉnh đạt trên 370 mm; trong đó huyện Tiền Hải là địa phương có lượng mưa lớn nhất (trên 600 mm), các huyện Kiến Xương (440 mm), Vũ Thư (hơn 400 mm), khu vực nội thành thành phố Thái Bình lượng mưa cũng lên tới 370 mm. Mưa lớn làm hầu hết các tuyến phố tại thành phố Thái Bình đều bị ngập lụt gây cản trở giao thông, ngập nặng nhất là tuyến đường Lý Bôn thuộc địa bàn phường Tiền Phong, đường Hoàng Diệu, Lê Lợi thuộc phường Lê Hồng Phong, nước ngập có tuyến phố lên tới 50 cm.

Ông Trần Xuân Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cho biết, mưa lớn đã làm nhiều diện tích lúa mùa trong tỉnh đang thời kỳ phân hóa đòng bị đổ, trong đó huyện Tiền Hải có khoảng một vài ngàn ha lúa bị ngập úng; nhiều diện tích mới xuống giống trồng cây vụ đông ưa ấm ở các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ... cũng bị úng cục bộ.

Đặng Tuấn - Thanh Phú