07:14 14/07/2012

Mưa lớn tại Nhật, 27 người chết và mất tích

Khu vực Tây Nam Nhật Bản những ngày qua đã phải hứng chịu những trận mưa lớn "chưa từng thấy", gây ngập lụt, làm ít nhất 20 người chết, 7 người mất tích...

Khu vực Tây Nam Nhật Bản những ngày qua đã phải hứng chịu những trận mưa lớn "chưa từng thấy", gây ngập lụt, làm ít nhất 20 người chết, 7 người mất tích, hàng chục ngôi nhà bị chôn vùi do lở đất và hàng chục chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi.

 

Mưa và gió lớn còn quật đổ cây và phá hỏng nhiều tài sản khác.

 

Người dân dọn dẹp những đống bùn đất sau trận mưa lớn ở Aso, quận Kumamoto. Ảnh: Kyodo-TTXVN

 

Tại một số địa phương thuộc tỉnh Kumamoto và tỉnh Oita, hơn 20.000 hộ gia đình được khuyến cáo sơ tán. Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cũng gây ngập tại sân bay Kagoshima, ở miền Nam Nhật Bản và sân bay Tsushima ở Bắc Kyushu.

 

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản (JMA) cảnh báo những cơn mưa dữ dội còn tiếp diễn sang ngày 14/7 tại các khu vực Bắc Kyushu và khu vực Tokai, miền Trung nước này.

 

* Trong những ngày vừa qua, mưa bão tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, đã làm 4 người chết, hơn 100.000 người phải đi sơ tán và hơn 3 triệu người bị ảnh hưởng. Mưa bão còn gây ngập úng đất đang canh tác, phá hỏng nhiều nhà cửa và làm chết nhiều gia súc và gia cầm, gây thiệt hại vật chất ước khoảng 1,5 tỉ nhân dân tệ (238 triệu USD).

 

Ngày 13/7, tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã xảy ra vụ rò rỉ khí sulfur dioxide ở một nhà máy hóa chất làm khoảng 120 người phải nhập viện vì bị ngộ độc. Hiện vẫn còn 40 người phải nằm viện để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

 

TTXVN/Tin tức