07:08 20/07/2014

Mưa lớn sau bão, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Khả năng mưa to sẽ trở lại miền Bắc, trọng tâm mưa tập trung ở vùng núi từ Lạng Sơn sang Lào Cai, Lai Châu.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Do hoàn lưu bão số 2 gây mưa to, vùng núi mưa rất to, lượng nước đo được trong đêm 19/7 ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 80 mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) 71mm, Sơn Động (Bắc Giang) 69 mm… Ngày 20/7, khả năng mưa to sẽ trở lại miền Bắc, trọng tâm mưa tập trung ở vùng núi từ Lạng Sơn sang Lào Cai, Lai Châu.

Mưa to nên nước trên một số sông ở vùng núi phía Bắc lên nhanh, trên hệ thống sông Hồng – Thái Bình lũ lên với biên độ 2 -5 mét ở thượng lưu và 2-3 mét ở hạ lưu. Các sông nhỏ thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3.

Mực nước trên các sông, suối tại huyện miền núi Bình Liêu, Quảng Ninh đang dâng cao. Ảnh: Văn Đức/TTXVN


Đến sáng 20/7, mực nước trên sông Kỳ Cùng tại Lạng Sơn lên mức báo động 3, trên sông Lục Nam tại Lục Nam dưới mức báo động 3 là 0,6m; nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đặc biệt những nơi xung yếu sẽ có nguy cơ cao như huyện Bát Xát (Lào Cai), huyện Hòa An (Cao Bằng)…

Ngày và đêm 20/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to, đến chiều tối và đêm mưa giảm, chỉ còn có mưa vừa, mưa to, một số ít nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ, đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Có mưa nên trời mát, nhiệt độ vừa phải 25 – 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, chiều tối và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 26 – 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ không quá cao, 30 – 33 độ C.

Quảng Bình đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 31-34 độ C.

Không còn tác động của bão số 2, gió mùa tây nam ở Tây Nguyên và Nam Bộ suy yếu, mưa giảm, chỉ còn mưa rải rác, thời gian mưa tập trung về chiều tối. Trong ngày có nắng, gió, không khí thoáng đãng nên nhiệt độ ở Tây Nguyên 28-31 độ C, Nam Bộ 30-33 độ C.

Trên biển, thời tiết sau bão đang tốt dần lên. Ở vịnh Bắc Bộ gió giảm nhanh, chỉ còn cấp 4-5, mưa lác đác một vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Hai huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4-5, tầm nhìn xa trên 10 km.


Minh Nguyệt