07:01 16/07/2012

Mưa lớn ở Nhật Bản và Trung Quốc

Ngày 15/7, Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản đã phải huy động trực thăng để cung cấp lương thực và thuốc men cho hơn 3.000 người đang bị mắc kẹt tại 7 quận ở Yame, tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu (miền nam Nhật Bản) từ trận lũ quét hôm 11/7.

Ngày 15/7, Lực lượng phòng vệ mặt đất của Nhật Bản đã phải huy động trực thăng để cung cấp lương thực và thuốc men cho hơn 3.000 người đang bị mắc kẹt tại 7 quận ở Yame, tỉnh Fukuoka trên đảo Kyushu (miền nam Nhật Bản) từ trận lũ quét hôm 11/7.

 

Một khu vực cư dân ở tỉnh Fukuoka chìm trong nước lũ (ảnh chụp ngày 14/7). Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Quan chức địa phương cho biết, lũ quét kéo theo lở đất trong 5 ngày qua ở phía bắc đảo Kyushu đã làm ít nhất 26 người thiệt mạng, 6 người mất tích và cuốn trôi khoảng 2.800 ngôi nhà ở các tỉnh Kumamoto, Oita và Fukuoka. Đến chiều 15/7 đã có khoảng 2.000 người được cứu sống, song vẫn còn khoảng 3.500 người bị mắc kẹt tại các điểm bị lụt và lở đất. Cùng ngày, khoảng 400.000 người dân địa phương đã được lệnh sơ tán khi mưa lớn vẫn tiếp tục tại nhiều khu vực trên đảo Kyushu.


Tại tỉnh Kyoto ở miền tây Nhật Bản, mưa lớn với lượng mưa đo được là 90 mm/giờ đã nhấn chìm khoảng 100 ngôi nhà và gây ra một số vụ lở đất ở hai thành phố Kameoka và Kyoto.


Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, mưa lớn sau khi đạt đỉnh ở khu vực đảo Kyushu đang có xu hướng lan ra các khu vực khác.


Trong khi đó, Trung tâm khí tượng quốc gia của Trung Quốc ngày 15/7 đã đưa ra lệnh cảnh báo xanh kèm theo lời cảnh báo khu vực miền nam nước này sẽ có mưa lớn trong 3 ngày tới. Các tỉnh và khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ gồm An Huy, Giang Tô, Vân Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, Triết Giang, Tứ Xuyên và Tây Tạng.


Trước đó, mưa lớn kéo dài từ ngày 11/7 ở tỉnh Quý Châu đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng và gần 1 triệu người bị hư hại nhà cửa. Theo chính quyền địa phương, phần lớn nạn nhân thiệt mạng do bị lũ cuốn, lở đất...

 

A.M