08:19 03/08/2012

Mưa lớn kèm gió lốc tiếp tục càn quét Bạc Liêu

Rạng sáng đến trưa ngày 3/8, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm hàng chục căn nhà tại huyện ven biển Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu bị hư hỏng nặng.

Ông Lương Ngọc Lân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, cho biết: Rạng sáng đến trưa ngày 3/8, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã làm hàng chục căn nhà tại huyện ven biển Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu bị hư hỏng nặng.

Trước đó, ngày 1-2/8, 2 trận lốc xoáy cực mạnh tương đương gió cấp 11 - 12 đã làm sập và tốc mái gần 600 căn nhà tại các huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Hồng Dân, Phước Long. Ước tính, đến thời điểm này, tỉnh Bạc Liêu có khoảng 650 căn nhà bị hư hại, trong đó hơn 130 căn sập hoàn toàn, làm 1 người chết, 13 người bị thương, hàng ngàn ha lúa, hoa màu đỗ ngã, ngập úng; tổng thiệt hại tài sản lên khoảng 30 tỷ đồng.


Lốc xoáy tại Bạc Liêu ngày 1/8 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nguồn: xahoi.com.vn.


Các ngành chức năng của tỉnh đã vận động mọi nguồn lực, cơ bản giúp dân khắc phục thiên tai, tạo chỗ ở tạm cho tất cả gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, có nơi sinh hoạt, ăn ở tạm ổn; kịp thời hỗ trợ tiền, thức ăn, gạo, đảm bảo 100% hộ nghèo, khó khăn không đói, khát trong lúc ảnh hưởng thiên tai.

Tuy nhiên, do đợt thiên tai này xảy ra ngay thời điểm triều cường mực nước biển dâng cao, toàn bộ vùng ngọt hóa phía Bắc tỉnh không thoát nước được nên hàng ngàn ha lúa hè thu đang thu hoạch bị ngập úng, trong đó có khoảng 2.000 ha bị thiệt hại nặng, giảm năng suất đáng kể.

Hiện tại trên địa bàn tỉnh còn mưa nhiều nơi, hàng chục ngàn tấn lúa vừa thu hoạch không có sân phơi, lò sấy khô, nguy cơ lúa nẩy mầm, úng thối là rất cao.

Ngoài ra, toàn bộ diện tích lúa hè thu hơn 55.000 ha đang chín rộ ngoài đồng cũng phải ngừng thu hoạch, bởi bị đỗ ngã, ngập nước nên khó đưa cơ giới vào sản xuất, chuyển qua thu hoạch bằng thủ công. Nhưng hiện nay, nhân công lao động ở địa phương thiếu trầm trọng, kéo theo giá công cắt tăng mạnh.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, từ đầu năm đến nay trên địa bàn xảy ra nhiều đợt lốc xoáy, sấm sét, sạt lở đất làm hư hỏng hơn 800 căn nhà, làm 8 người chết, hàng chục người bị thương, gây hại hàng ngàn ha muối, lúa, hoa màu; thiệt hại kinh tế lên hơn 70 tỷ đồng.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, hiện trường gió Tây Nam vẫn còn duy trì cường độ mạnh và có thể kéo dài khoảng 3-4 ngày tới. Tỉnh Bạc Liêu khuyến cáo người dân cảnh giác đề phòng và có biện pháp ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản do thiên tai gây ra.


TTXVN/ Tin Tức