07:14 29/07/2012

Mưa lớn cuốn trôi người ở Tuyên Quang

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tục có mưa, đặc biệt, trận mưa to rạng sáng ngày 29/7, đã cuốn trôi 1 người dân và làm nhiều đoạn đường bị sạt lở, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập úng.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang liên tục có mưa, đặc biệt, trận mưa to rạng sáng ngày 29/7, đã cuốn trôi 1 người dân và làm nhiều đoạn đường bị sạt lở, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập úng.

Nạn nhân là bà Lâm Thị Du, 36 tuổi, thôn Như Xuyên, xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bị lũ cuốn trôi trong lúc đi vớt củi ở suối (5 giờ 30 phút sáng ngày 29/7).


Hiện trường vụ sạt lở đất do mưa lũ khiến 3 người chết ở Yên Sơn - Tuyên Quang. Nguồn: baotuyenquang.com.vn



Ngay sau khi xảy ra vụ việc các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã huy động lực lượng dân quân và đội cứu hộ địa phương đến cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả.

Mưa lũ cũng làm nhiều đoạn đường ở các huyện Lâm Bình, Sơn Dương, Na Hang ... bị sạt lở và hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân bị ngập úng.

Trước đó, ngày 26/7, mưa lũ đã làm sạt lở đất, vùi lấp 1 nhà nhân làm 3 người chết; 6 ngôi nhà bị đổ, hơn 270 ngôi nhà bị tốc mái, 11 phòng học bị đổ sập, tốc mái, 4 công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng; hơn 1.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng.



TTXVN/ Tin Tức