08:09 31/08/2014

Mưa dông rải rác khắp cả nước trong vài ngày tới

Từ nay đến 5/9, hầu khắp các khu vực trên cả nước sẽ có mưa dông rải rác. Một số khu vực sẽ có mưa lớn cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, từ nay đến 5/9, hầu khắp các khu vực trên cả nước sẽ có mưa dông rải rác. Một số khu vực sẽ có mưa lớn cục bộ.

Cụ thể: Các tỉnh miền Bắc, trong ngày hôm nay 31/8, do nằm sâu trong lưỡi áp cao cận nhiệt đới nên có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối ngày 1/9, các tỉnh Nam đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, sau mưa lan dần lên các tỉnh phía Bắc. Sau đó, từ ngày 2 đến ngày 5/9, ở Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung nhiều trong ngày 2, ngày 4 và ngày 5/9. Nền nhiệt trong suốt thời kỳ này không cao.

Các tỉnh miền Trung: Do dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực này không hoạt động mạnh nên chỉ gây mưa dông rải rác trong sáng sớm hôm nay ở các tỉnh Bắc và Trung Trung bộ, sau đó mưa giảm nhanh. Các tỉnh ven biển Nam Trung bộ mưa dông rải rác tiếp tục xảy ra vào chiều tối và đêm. Từ ngày 1 đến ngày 3/9, khu vực Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Sau đó, từ khoảng ngày 4 đến ngày 5/9, mưa giảm dần và nhiệt độ tăng lên nhưng vẫn ở mức dưới 34 độ C.

Các tỉnh miền Nam vẫn tiếp tục có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 1 đến ngày 2/9 và ngày 5/9, vẫn có mưa rào và dông trên diện rộng, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Ngày 3 và ngày 4/9, mưa tạm thời giảm hơn, chỉ có mưa dông rải rác và xuất hiện vào chiều muộn với thời gian mưa không kéo dài, đồng thời nhiệt độ tăng chậm.

Trên biển, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng nay, có vị trí ở vào khoảng 13,5 - 14,5 độ vĩ Bắc; 111,5 - 112,5 độ kinh Đông nên khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) cùng vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 31/8: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C. Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.


Thu Phương