06:08 02/06/2012

Mưa dông quay trở lại miền Bắc

Hôm nay (2/6), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung bộ hoạt động yếu nên khu vực này có mưa rào và dông rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (2/6), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Bắc Trung bộ hoạt động yếu nên khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Sau đó, rãnh áp thấp phân tích trên có xu hướng nâng trục chậm lên phía Bắc và ảnh hưởng yếu đến thời tiết khu vực Bắc bộ trong khoảng từ ngày 3 - 7/6.

 

Ô tô và xe máy "bơi" trong "biển nước" tại ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Hà Nội sau trận mưa tối 22/5. Ảnh: Trọng Đạt.

 

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm 2/6 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Phía Đông Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

 

Nam bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 

Thanh Tuấn