10:09 30/10/2012

M.U hạ Chelsea 3-2 ngay tại Stamford Bridge:Trọng tài giúp M.U chiến thắng?

Trận thắng đầu tiên của Manchester United trên sân Stamford Bridge kể từ năm 2002 không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Chelsea ở giải Ngoại hạng, mà còn có thể là bước ngoặt của cả mùa giải, bởi M.U hiện chỉ còn cách chính đối thủ này đúng 1 điểm.

Trận thắng đầu tiên của Manchester United trên sân Stamford Bridge kể từ năm 2002 không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Chelsea ở giải Ngoại hạng, mà còn có thể là bước ngoặt của cả mùa giải, bởi M.U hiện chỉ còn cách chính đối thủ này đúng 1 điểm. Và để có được chiến thắng quý giá này, có lẽ M.U cần phải cảm ơn trọng tài Mark Clattenburg.


 

Trọng tài Mark Clattenburg (phải) đã mắc sai lầm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

“Các trọng tài đã công nhận bàn thắng việt vị cho Hernandez. Băng quay chậm rõ ràng cho thấy đây là tình huống cầu thủ này chạy từ dưới lên nhận bóng. Tình huống này diễn ra không quá nhanh và rất rõ ràng. Quyết định của trọng tài chính Mark Clattenburg và các đồng sự khiến chúng tôi vô cùng tức giận”, HLV Roberto Di Matteo giận dữ khi nói về bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 của Chicharito cho M.U.


Không chỉ có vậy, phía Chelsea còn lên tiếng cáo buộc trọng tài Clatteburg có những hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào tiền vệ Obi Mikel. Phía Chelsea dự kiến sẽ gửi đơn kiện lên Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), trong khi các CĐV sân Stamford Bridge phản ứng bằng cách dỡ ghế nhựa ném xuống sân.


Trong trận đấu quan trọng nhất đối với 2 đội từ đầu mùa, chỉ trong 15 phút đầu tiên, Chelsea đã phải đón nhận 2 bàn thua một cách chóng vánh khi David Luiz đưa bóng về lưới nhà, nối tiếp bằng pha lập công của Robin van Persie cho M.U. Thế nhưng, Chelsea đã vùng lên mạnh mẽ và đẩy M.U co cụm về phòng thủ, trước khi Juan Mata và Ramires đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Những tưởng 2 bàn gỡ sẽ giúp Chelsea có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Tuy nhiên, 2 chiếc thẻ đỏ mà trọng tài Mark Clattenburg dành cho Ivanovic và Fernando Torres bên phía Chelsea đã dập tắt cơn hưng phấn của đội chủ nhà. Song đó vẫn chưa phải là tất cả, Clattenburg cùng các đồng sự của mình còn công nhận bàn thắng của Chicharito cho dù “hạt đậu nhỏ” đã rơi vào thế việt vị.


Việc Clattenburg phạm sai lầm trong một trận đấu có tính chất quan trọng như thế này quả là khó chấp nhận, nhất là khi ông từng có “tiền sử” thiên vị cho M.U. Bảy năm trước, chính trọng tài này đã không công nhận một bàn thắng hiển nhiên cho Tottenham, dù thủ môn Roy Caroll của M.U lúc đó đã móc bóng từ sau vạch vôi tới cả mét sau cú sút của Pedro Mendes!


Trong khi đó, đương nhiên phía M.U đã lên tiếng phủ nhận mình đã thắng nhờ trọng tài. "Đúng là chúng tôi đã gặp chút ít may mắn ở bàn thứ 3. Chicharito đã ghi bàn ở tư thế việt vị. Nhưng cũng rất khó cho trọng tài có thể quan sát thấy tình huống đó. Về chiếc thẻ đỏ của Torres. Tôi nghĩ cậu ta nên tự trách mình (ăn vạ)” - HLV Alex Ferguson của M.U chia sẻ.


Cũng ở vòng 9, trận derby vùng Merseyside đã kết thúc với kết quả bất phân thắng bại 2-2. Liverpool đã vươn lên dẫn trước 2-0 bởi Leighton Baines (đá phản) và Luis Suarez nhưng Leon Osman và Naismith đã mang về một điểm cho đội chủ nhà. Với kết quả này, Liverpool vẫn dậm chân ở vị trí thứ 12 với 10 điểm, trong khi Everton với 16 điểm, phải nhường vị trí thứ tư cho Tottenham - đội bóng đã có chiến thắng 2-1 trên sân của Southampton.


Trong khi đó, tại Serie A, Juventus vẫn duy trì mạch bất bại khi có chiến thắng 1-0 trước Catania. Tuy nhiên, cũng giống như trận M.U - Chelsea, chiến thắng mà nhà đương kim vô địch Serie A giành được có công rất lớn của trọng tài khi công nhận bàn thắng của Ruben Bergessio trong thế việt vị.


Còn tại Bundesliga, mạch 8 trận toàn thắng của Bayern Munich đã bị chặn đứng, khi họ bất ngờ để thua Bayer Leverkusen 1-2 trên sân nhà. Đây là thất bại đầu tiên tại Allianz-Arena trong suốt 23 năm qua của Hùm xám trước Leverkusen. Kết quả này khiến cho khoảng cách giữa họ và đội bóng xếp ngay sau là Schalke chỉ còn là 4 điểm.


Tuệ Minh